Tiếng Việt | English

30/07/2020 - 19:31

Ông Võ Thanh Phong tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc vào chiều 30/7. Đến dự có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Đỗ Hữu Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí và đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Trong 2 làm việc, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 36 đồng chí (khuyết 3 đồng chí) và đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Ông Võ Thanh Phong tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Nguyễn Dương Phong Linh được bầu vào vị trí Phó Bí thư Huyện ủy (khuyết 1 vị trí Phó Bí thư Huyện ủy). Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Ông Phạm Văn Năm được bầu giữ vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình đột phá, các công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ. Chương trình đột phá của huyện nhiệm kỳ mới là: Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Sản xuất thanh long ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả và bền vững.

Đại hội cũng xác định 3 công trình trọng điểm: Xây dựng công viên văn hóa thị trấn Tầm Vu, nâng cấp mở rộng đường vành đai thị trấn Tầm Vu và xây dựng mới cầu Phú Tâm, xã Hòa Phú.

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết

Với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển bền vững”, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân 7,1%/năm; diện tích trồng thanh long 9.200ha với sản lượng 294.000 tấn/năm; hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao; người dân tham gia BHYT đạt 98%; hộ dân sử dụng nước sạch đạt 99%; số đảng viên kết nạp mới trong nhiệm kỳ là 410 đảng viên,…

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh tặng quà cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện không tái cử

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Châu Thành nỗ lực phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp có chất lượng cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thương mại, dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh; xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành – Võ Thanh Phong kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ra sức đoàn kết cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tạo sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng truyền thống huyện 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết