Tiếng Việt | English

10/12/2021 - 20:27

Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 10/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo trực tuyến “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh chủ trì hội nghị tại Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì điểm cầu tỉnh Long An

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì điểm cầu tỉnh Long An.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Trần Tuấn Anh cho biết: Nghị quyết 21-NQ/TW triển khai được 18 năm, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những chuyển biển tích cực, đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả vùng; khẳng định vị trí trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo, thủy, hải sản và cây ăn trái hàng đầu của cả nước. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội được đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kết luận số 28-KL/TW đã cơ bản hoàn thành.

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu đánh giá và thảo luận tập trung vào làm sâu sắc hơn các kết quả đạt được trong 18 năm qua (giai đoạn 2003 - 2021), những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng; những nguồn lực, tiềm năng còn chưa được khai thác hoặc khai thác kém hiệu quả, khả năng hấp thụ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Song song đó là các tham luận về Quy hoạch Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các giải pháp nhằm bảo vệ các tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cuối cùng là quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp nhằm phát triển khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe người dân và bảo đảm an sinh xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc tổ chức hội thảo nhằm củng cố các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ Đề án tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW, từ đó tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư phương hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết