Tiếng Việt | English

16/06/2022 - 17:00

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chiều 16/6, tại chùa Thiên Châu - Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Long An đã diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hoà thượng Thích Minh Thiện phát biểu tại phiên trù bị

Chứng minh tham dự có Hoà thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Thích Huệ Hồng, Đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự, các huyện, thị xã, thành phố cùng tăng ni.

Đại diện chính quyền có Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Công Hoàng Bạch.

Quang cảnh Đại hội

Tại phiên trù bị, Ban Tổ chức thông qua nội quy của Đại hội và cung thỉnh Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Đại hội. Ban Thư ký Đại hội trình các dự thảo văn kiện Đại hội, thành phần đại biểu tham dự đại hội. Tại phiên trù bị cũng giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban trị sự và Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu tại phiên trù bị, Hoà thượng Thích Minh Thiện cho rằng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An được thành lập vào ngày 16/12/1983. Trải qua gần 40 năm tương ứng với 9 nhiệm kỳ hoạt động, Phật giáo tỉnh Long An với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, từng bước ổn định, phát triển; luôn thể hiện Phật giáo nhập thế, dấn thân phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc; góp phần tích cực xây dựng quê hương Long An ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ IX (2017 - 2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn tăng ni, phật tử tham gia rất nhiều hoạt động Phật sự lợi đạo ích đời, thể hiện tinh thần đền ơn, đáp nghĩa, phát huy truyền thống yêu nước, bảo tồn văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong nhiệm kỳ này, Phật giáo Long An thành tựu được nhiều hoạt động Phật sự quan trọng qua các chuyên ngành, tiêu biểu nổi bật như ngành Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Từ thiện Xã hội, Thông tin Truyền thông,…

Ngày mai, ngày 17/6, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X sẽ diễn ra phiên chính thức./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết