Tiếng Việt | English

26/01/2021 - 03:41

Phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Long An lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 25/01, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Long An lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tiến hành phiên trù bị. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Huỳnh Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ - Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Huỳnh Cao Chánh cùng 148 đại biểu là hội viên Hội Nhà báo đến dự.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình, quy chế làm việc Đại hội

Trong phiên trù bị, các đại biểu thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Đồng thời, Đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của hội viên vào dự thảo Văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh và Trung ương. Các đại biểu có mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng giải báo chí trong tỉnh để tạo sân chơi bổ ích cho các nhà báo.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Tại đây, Đại hội cũng báo cáo đề án nhân sự bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và được các đại biểu thống nhất cao. Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí, đồng thời bầu Ban Kiểm tra Hội Khóa VII gồm 3 đồng chí.

Theo chương trình đại hội, sáng 26/01, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiến hành phiên làm việc chính thức và bế mạc Đại hội. Các đại biểu được thông qua bản Kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. ĐH cũng biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết