Tiếng Việt | English

08/05/2021 - 17:11

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Đức Huệ

Chiều ngày 07/5, Đoàn giám sát Ban bầu cử tỉnh Long An do UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban bầu cử huyện Đức Huệ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu tại cuộc kiểm tra

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện Đức Huệ cơ bản đã thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Nhiệm kỳ này, huyện Đức Huệ được bầu 30 đại biểu HĐND huyện trong số 51 ứng cử viên; 282 đại biểu HĐND xã, thị trấn trong tổng số 472 người ứng cử.

Theo đó, UBMTTQ huyện xây dựng kế hoạch triển khai cho 11 xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên thông qua chương trình hành động và bảo đảm mỗi đơn vị bầu cử tổ chức ít nhất 3 cuộc hội nghị gặp gỡ giữa người ứng cử với cử tri. Thời gian vận động bầu cử bắt đầu vào ngày 28/4/2021 và kết thúc vào ngày 22/5/2021.

Toàn huyện có 75 khu vực bỏ phiếu với tổng số 55.430 cử tri. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử huyện đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền về ngày bầu cử như tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, băng ron, pa nô, trên màn hình LED tại công viên thị trấn Đông Thành,... nhằm bảo đảm cho  cử tri trên địa bàn huyện nắm được thông tin ứng cử viên cũng như ngày bầu cử 23/5 sắp tới. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban bầu cử huyện chuẩn bị các phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Trước đó, đoàn đã giám sát, kiểm tra thực tế điểm bỏ phiếu tại Nhà văn hóa ấp 4 và điểm bỏ phiếu tại Trường Tiểu học ấp 5, xã Mỹ Quý Tây. Đồng thời, đoàn làm việc với Ủy ban bầu cử xã Mỹ Quý Tây về  công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Mai Văn Nhiều đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của Ủy ban bầu cử huyện Đức Huệ.

Ông yêu cầu thời gian tới, huyện cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; cần xây dựng kế hoạch thực hiện việc bỏ phiếu cho cử tri trong trường hợp cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết