Tiếng Việt | English

21/04/2021 - 10:30

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Cần Đước, TP.Tân An

Chiều 20/4, Uỷ ban Bầu cử tỉnh Long An do UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh - Trương Văn Nọ làm Trưởng đoàn đến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Cần Đước.

Ông Trương Văn Nọ phát biểu tại cuộc kiểm tra

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Cần Đước cơ bản bảo đảm trình tự, đúng tiến độ, yêu cầu nội dung và thời gian luật định.

Huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 và lập danh sách chính thức có 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Ủy ban Bầu cử huyện thống nhất số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 35 đại biểu.

Toàn huyện có 13 đơn vị bầu cử cấp huyện, 137 đơn vị bầu cử và 141 khu vực bỏ phiếu ở 16 xã, thị trấn. Tổng số cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp là 151.076 cử tri.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, ông Trương Văn Nọ đánh giá cao việc thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Ông đề nghị, thời gian tới huyện tiếp tục rà soát, chuẩn bị tốt việc lập, niêm yết danh sách cử tri và các điều kiện thành lập các tổ bầu cử, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để mọi người dân hiểu được quy trình, cách thức bầu cử và cung cấp những thông tin để người dân hiểu rõ về các ứng cử viên.

Huyện tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và các biện pháp phòng, chống Covid-19, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng thời gian này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phường 3, TP.Tân An.

Đoàn kiểm tra làm việc tại phường 3

Hiện phường 3 tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 35 người. Phường 3 hoàn thành việc lập danh sách cử tri 9/9 khu phố và tổ chức niêm yết tại trụ sở UBND phường 3, 9 khu phố để nhân dân theo dõi việc lập danh sách cử tri. Tổng số cử tri trên địa bàn phường là 12.921 người.

Qua kiểm tra, ông Phạm Tấn Hòa đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường 3. Ông đề nghị, địa phương tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cuộc bầu cử trở thành ngày hội và là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thành công. Việc trang trí khánh tiết phải đúng theo hướng dẫn, thể hiện được tính đặc thù của địa phương; có phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra bầu cử./.

Kim Thoa – Lê Quang

Chia sẻ bài viết