Tiếng Việt | English

30/07/2025 - 20:53

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển quỹ đất 2 tỉnh Tây Ninh và Long An (cũ) trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh mới và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý quỹ đất, đảm bảo hiệu quả trong quản lý, sử dụng và phát triển quỹ đất phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An (cũ) Nguyễn Minh Hùng cho biết, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An là đơn vị sự nghiệp công lập loại 1 (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), đơn vị có 5 phòng và 5 chi nhánh với 309 người (gồm179 viên chức; 130 người lao động); hiện Trung tâm đang thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 6 dự án trọng điểm trên địa bàn các huyện cũ.

Ngoài ra, Trung tâm đang thực hiện hơn 41 dự án, công trình khác liên quan khu cụm công nghiệp, khu dân cư, giao thông trên địa bàn tỉnh Long An (cũ)

Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Long An (cũ) Nguyễn Minh Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất đang quản lý, đấu giá 25 vị trí đất được UBND tỉnh giao tại các xã, phường tương đương diện tích 607,5455ha.

Theo Đề án số 2262/ĐA-UBND, ngày 14/6/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) là đơn vị sự nghiệp loại 4 được ngân sách nhà nước chi trả 100% kinh phí hoạt động. Trung tâm có 3 phòng và 9 chi nhánh với 105 người (80 viên chức, 25 người lao động).

Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh đang tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, ngân sách tỉnh đã phân bổ 2.263 tỉ đồng, còn thiếu 793 tỉ đồng. Đối với dự án đường liên tuyến N8-787B-789 (dự án thành phần 3 – tuyến đường Đường tỉnh 789), hiện còn một số hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chưa bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại một số UBND xã phường đi vào hoạt động nhưng cán bộ phụ trách Phòng kinh tế Hạ tầng và Đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu mới, dẫn đến hồ sơ bồi thường chậm trễ so với yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất Long An (cũ) đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (cũ) để hoàn chỉnh dự thảo đề án thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất (mới) là đơn vị sự nghiệp loại 1 (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh với tổng cộng gồm 15 đơn vị (5 phòng và 10 chi nhánh), giảm 7 đơn vị, với tổng số người làm việc sau sắp xếp hợp nhất dự kiến là 414 người.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Sau khi lắng nghe các ý kiến của đại diện các sở, ban ngành tỉnh tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm đề nghị, 2 trung tâm phát triển Quỹ đất cũ tập trung làm việc, xử lý những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải cho việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất mới bảo đảm công tác vận hành sau hợp nhất thông suốt, tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất sạch cho các dự án được triển khai thuận lợi. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy định, quy trình về đấu giá, định giá đất để phù hợp với thực tế./.

Minh Dương Duy

Chia sẻ bài viết