Tiếng Việt | English

02/03/2021 - 16:11

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm thăm lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Ngày 02/3, UV.BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn đến thăm, động viên, khuyến khích tinh thần các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Minh Lâm trao quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung cơ sở Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa

Theo đó, đoàn thăm, tặng quà trạm, tổ, chốt Biên phòng trên tuyến biên giới huyện Thạnh Hóa, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường và khu cách ly tập trung, gồm: Khu cách ly tập trung cơ sở Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Khu cách ly tập trung cơ sở Lâm viên Thanh niên.

Tại mỗi nơi đến, sau khi lắng nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất một số khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao tinh thần của cán bộ, chiến sĩ biên phòng thời gian qua đã bảo đảm trực 24/24, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới. Ông cũng biểu dương sự nỗ lực vượt khó, tận tụy, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung.

Đoàn đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm yêu cầu lực lượng bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì quân số trực, bảo đảm công tác tuần tra biên giới, kiên quyết không để lọt các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, cần cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn nữa, bảo đảm chăm sóc, phục vụ công dân thật tốt, góp phần vào kết quả phòng, chống dịch của tỉnh.

Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Ông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời quan tâm, động viên các lực lượng; tỉnh cũng sẽ nghiên cứu, kịp thời giải quyết các khó khăn, bảo đảm chế độ cho các lực lượng làm nhiệm vụ. 

Dịp này, các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết