Tiếng Việt | English

26/01/2017 - 11:58

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An

Ngày 26/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cùng các đồng chí đồng hương Long An đang công tác tại các cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh thông tin một số kết quả nổi bật trong năm 2016. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 9,05%, vượt kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó khu vực II tăng trưởng 14,2%, khu vực III tăng trưởng 7,94%; riêng khu vực I tăng trưởng 0,75%, tuy không đạt chỉ tiêu nhưng là sự nỗ lực rất lớn trong bối cảnh 6 tháng đầu năm tăng trưởng âm 2,4% do ảnh hưởng của hạn, xâm nhập mặn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khẳng định, những kết quả của địa phương thời gian qua có sự giúp đỡ quan trọng, nghĩa tình của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương là những người con của quê hương Long An. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ của các đồng chí, giúp tỉnh phát triển bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Trước thềm năm mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chúc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cùng các đồng chí trong đoàn và gia quyến mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.


Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh thông tin một số thành tựu quan trọng trong năm 2016Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An trong năm qua. Đồng thời đề nghị trong năm 2017, Long An đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xây dựng tầng giao thông, đẩy nhanh kết nối hạ tầng với TP.HCM, phát triển dịch vụ, du lịch, nỗ lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược (trong và ngoài nước) với công nghệ tiên tiến và chú trọng bảo vệ môi trường,...

Đối với nông nghiệp, ngành cần nghiên cứu, kêu gọi các nhà khoa học đánh giá tác động của biến đổi khí hậu để xây dựng, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ cao, tạo cơ chế về tài chính sao cho hài hòa lợi ích giữa nông dân và nhà đầu tư, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thay mặt các đồng chí trong đoàn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Long An năm mới mạnh khỏe, thành công và đạt nhiều thắng lợi.


Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang chúc tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An 

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang cũng bày tỏ tin tưởng, trong năm mới 2017, Long An tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm phát huy thế mạnh, thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành quả hơn nữa, tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình (thứ 6, phải qua) chúc tết Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cùng Đoàn công tác đến thăm, chúc tết Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An./.

Hùng Dũng - Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết