Tiếng Việt | English

18/03/2017 - 19:36

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khai thác cát trái phép là tội phạm

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Đồng Nai cần quyết liệt hơn trong việc giải quyết tình trạng khai thác cát trái phép.

Sáng 18/3, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Chính phủ nhiều vấn đề còn vướng mắc như: nguồn vốn cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng kịp nhu cầu; vướng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 – 2020 do Chính phủ chưa phê duyệt; vấn đề thiếu nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp; tình trạng mất an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Cũng trong dịp này, Đồng Nai kiến nghị cho phép kéo dài tuyến đường sắt đô thị từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Biên Hòa bằng nguồn vốn vay nước ngoài.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình làm việc với tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Nhân Dân).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Đồng Nai đạt được. Đề cập vấn đề đang nóng trong thời gian qua là khai thác cát tràn lan, mất kiểm soát, cát tặc lộng hành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã yêu cầu bộ Giao thông vận tải tạm ngừng cấp phép, không thể để tình trạng cấp phép rồi buông lỏng cả ở trung ương và địa phương, dưới hình thức nạo vét tuyến, luồng nhưng lại cho tận thu khoáng sản. Đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ đứng sau những đối tượng vi phạm trong khai thác khoáng sản là những tổ chức tội phạm nào.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Không thể để tình trạng này tiếp tục. Từ vi phạm sẽ trở thành tội phạm. Khai thác khoáng sản trái phép là tội phạm. Phải giám sát, phải kiểm soát, phải quy chuẩn hóa công nghệ khai thác này. Cứ đem một cái tàu đến mà hút cát, rồi bảo là nạo vét nhưng bùn và rác thì đổ lại, còn cát thì cho lên tàu".

Phó Thủ tướng cũng đồng thời đề nghị Đồng Nai cần quyết liệt hơn nữa trong nhiều mặt, trong đó có công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng gian hàng giả, gian lận thương mại; tăng cường công tác phòng chống tội phạm; xử lý dứt điểm tình trạng mở đường ngang trái phép qua đường sắt.

Tỉnh Đồng Nai cũng cần sớm triển khai công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện liên quan đến các dự án có thu hồi đất, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân và của doanh nghiệp.

Đối với những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban, ngành ghi nhận, nghiên cứu để sớm đưa ra các phương án, từ đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh hợp lý, tạo điều kiện cho địa phương tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội./.

Xuân Lượng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết