Tiếng Việt | English

04/07/2022 - 15:00

Phụ nữ Long An: Vận động xã hội hóa trên 8 tỉ đồng

Sáng 04/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai và 2 Phó Chủ tịch: Nguyễn Thụy Thắm và Đỗ Thị Kim Thắm chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai tặng bằng khen và đại diện VNPT Long An trao hoa cho Hội LHPNVN huyện Đức Hoà - đơn vị đoạt giải cuộc thi trực tuyến

Trong 6 tháng qua, các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện nội dung thi đua công tác Hội, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm, đồng thời triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Tỉnh ủy.

Các cấp Hội tập trung đề ra những giải pháp, hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, PN vượt qua khó khăn, tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống hội viên, PN. Nổi bật là tập trung các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên, PN nghèo, hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng dịch Covid-19, thực hiện có hiệu quả chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”;… Các cấp Hội tích cực thực hiện công tác xã hội hóa: Tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; giúp đỡ các gia đình hội viên, PN, trẻ em nghèo, khó khăn, bệnh tật; thăm hỏi, tặng quà bộ đội, tân binh lên đường nhập ngũ, các gia đình chính sách;… với tổng trị giá 8 tỉ đồng.

Trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi trực tuyến

Hội đã giúp 215 PN khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với nhiều hình thức, trong đó hỗ trợ PN tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh các ngành nghề với tổng số vốn hỗ trợ trên 6,2 tỉ đồng từ vốn Ngân hàng chính sách xã hội, vận động xã hội hóa, tổ góp vốn xoay vòng,…

Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức các chương trình phối hợp; thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế PN 08/3; tập trung tổ chức học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo,…

Hội LHPNVN huyện Mộc Hoá nhận giấy chứng nhận vào vòng sơ khảo toàn quốc Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến năm 2022

Dịp này, Hội LHPNVN tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, Hội LHPNVN tỉnh cũng trao giấy chứng nhận của Hội LHPNVN cho huyện Mộc Hoá được chọn vào vòng sơ khảo toàn quốc Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến năm 2022./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết