Tiếng Việt | English

10/04/2024 - 17:20

Quí I/2024, Long An thu ngân sách đạt 8.639 tỉ đồng  

Ngày 10/4, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An – Võ Thành Trí chủ trì Họp báo thông tin tình hình phát triển KT-XH quí I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quí II/2024.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Võ Thành Trí chủ trì họp báo

Theo báo cáo UBND tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh quí I/2024 có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) quí I/2024 ước đạt 4,83%. Trong đó, khu vực 1 tăng 2,96%; khu vực 2 tăng 5,35% và khu vực 3 tăng 6,22%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,92%. Đây là tốc độ tăng trưởng kinh tế quí I cao hơn so cùng kỳ 3 năm trở lại đây, chứng tỏ kinh tế của tỉnh đang phục hồi mạnh mẽ mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định.

Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực; sản lượng lúa, thanh long, thủy sản tăng. Như cây lúa ước diện tích thu hoạch quí I là 181.088ha, năng suất (khô) bình quân 6,65 tấn/ha, sản lượng 1.205.183 tấn (tăng 57,68% so cùng kỳ).

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quí I tăng 4,33% so cùng kỳ. Đầu tư công được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm. UBND tỉnh đã phân bổ hơn 7.745 tỉ đồng, đến ngày 20/3/2024 đã giải ngân hơn 1.484 tỉ đồng.

Trong quí I/2024, hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư diễn ra sôi nổi; tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư như tổ chức đón tiếp đoàn Thị trưởng thành phố Yangsan, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc; hội nghị gặp gỡ các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp; tiếp, làm việc và hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát địa điểm đầu tư (Tập đoàn Cobi, FPT, Trung tâm Hợp tác nghiên cứu và Công nghệ Asean, với Công ty US-Asia Links,...).

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quí I ước đạt hơn 24.561 tỉ đồng, (tăng 12,77% so cùng kỳ). Kim ngạch xuất, nhập khẩu quí I tăng mạnh so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước 1,8 tỉ USD (tăng 18,5%); kim ngạch nhập khẩu ước 1,143 tỉ USD (tăng 14,52%).

Bên cạnh đó, thu ngân sách được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, đạt kết quả rất tích cực. Đến hết ngày 31/3/2024, tổng thu ngân sách đạt 8.639 tỉ đồng, đạt 40,58% dự toán HĐND tỉnh giao (tăng 60,93% so cùng kỳ).

Hoạt động văn hóa - xã hội được tập trung triển khai, thực hiện theo kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo, hỗ trợ cho đối tượng trong dịp lễ, tết được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh, trật tự được giữ vững ổn định; công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (hơn 83%); tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Bên cạnh những mặt tích cực, UBND tỉnh cũng đánh giá, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế. Tiến độ triển khai đầu tư các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu đề ra như Đường tỉnh 830E, đường Vành đai 3 TP.HCM qua đoạn Long An, dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định được quan tâm, chỉ đạo ngay từ đầu năm nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phóng viên Lê Lối (Báo Giao Thông) đặt câu hỏi tại cuộc họp báo

Dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi còn xảy ra, đặc biệt, dịch tả heo châu Phi vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh; tình hình tiêu thụ nông sản chưa ổn định; giá vật tư đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất và giảm lợi nhuận của người dân. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số xã tại vùng hạ của tỉnh còn xảy ra cục bộ.

Trong quí II/2024, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, công tác trọng tâm phát triển KT-XH năm 2024 đã được UBND tỉnh giao. Triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện quy hoạch tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 4/2024.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, phấn đấu đến hết quí II giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch và cả năm tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công. Trong đó, đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng Đường tỉnh 823D, đường Vành đai 3 TP.HCM, Đường tỉnh 822D,... Tỉnh tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tại cuộc họp báo, các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng thiếu nước cục bộ ở một số xã vùng hạ và giải pháp giải quyết; quản lý nhà nước và xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản; ô nhiễm môi trường tại một số địa điểm, khu vực; tiến độ xây dựng nhà ở xã hội; vì sao thời gian qua trên trang Web của Thanh tra tỉnh không thấy công khai các nội dung kết luận thanh tra; tình hình sạt lở xảy ra trên địa bàn,... Qua đó, đại diện các sở, ngành địa phương cũng đã trả lời, làm rõ nhiều nội dung mà các nhà báo, phóng viên nêu lên.

Kết luận cuộc họp báo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Võ Thành Trí cảm ơn những câu hỏi mà các nhà báo, phóng viên đã đặt ra. Nhiều nội dung đã được đại diện các sở, ngành, địa phương giải đáp. Bên cạnh đó, những vấn đề, sự việc chưa rõ, chưa được giải đáp tại cuộc họp báo, ông đề nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục có thông tin phản hồi sớm nhất.

Tình hình thiếu nước sinh hoạt ở vùng hạ được phóng viên quan tâm đặt câu hỏi

Ông Võ Thành Trí ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của báo chí trong sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Ngoài thông tin, quảng bá hình ảnh, kết quả nổi bật đã đạt được, báo chí cũng thông tin những vấn đề tồn tại, hạn chế và đóng góp những giải pháp. Qua đó, giúp các ngành, các cấp, lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt để giải quyết, tháo gỡ nhanh chóng.

“Mong rằng thời gian tới, trong sự phát triển, tỉnh luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh cũng như các nhà báo. Về phía tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo tác nghiệp, trao đổi thông tin một cách thuận lợi nhất”, ông Võ Thành Trí nhấn mạnh./.

Lê Đức - Thái Bạch

Chia sẻ bài viết