Tiếng Việt | English

24/04/2024 - 16:31

Quí I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người  

Quí I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Ngày 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quí I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quí II/2024.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia - Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Lê Kim Thành cho biết, tính từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ TNGT, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người.

So cùng kỳ năm 2023, tăng 1.194 vụ (tăng 22,3%), giảm 484 người chết (giảm 15,1%), tăng 1.847 người bị thương (tăng 54,3%). Trong đó, đường bộ xảy ra 6.496 vụ, làm chết 2.686 người, bị thương 5.239 người. So cùng kỳ năm 2023, tăng 1.179 vụ, giảm 490 người chết, tăng 1.845 người bị thương. Qua phân tích, có 6 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 22 người, bị thương 4 người.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, quí I/2024 có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so cùng kỳ năm 2023, trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết. Đặc biệt, các tỉnh Long An, Hậu Giang, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do TNGT.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm kéo giảm tai nạn giao thông trong quí I/2024

Tuy nhiên, vẫn còn 22 địa phương có số người chết do TNGT tăng so cùng kỳ năm 2023, trong đó, 10 tỉnh tăng trên 20%, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên.

Cũng theo thống kê, trong quí I/2024, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1.035.240 trường hợp vi phạm ATGT, phạt tiền gần 2.042 tỉ đồng, tước 206.468 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 373.545 phương tiện các loại.

Các cục quản lý chuyên ngành và thanh tra các Sở GTVT đã thực hiện 9.948 cuộc thanh, kiểm tra và ra quyết định xử phạt 3.352 vụ vi phạm với số tiền hơn 14,8 tỉ đồng; giám sát 113 kỳ sát hạch lái xe ô tô và 125 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Riêng đối với tỉnh Long An, trong quí I/2024 xảy ra 69 vụ TNGT, làm 32 người chết, 45 người bị thương (so cùng kỳ năm 2023 giảm 35 vụ, giảm 36 người chết, giảm 1 người bị thương). Theo đó, Long An được đánh giá cao khi nằm trong nhóm đầu của cả nước kéo giảm sâu TNGT so cùng kỳ.

Tại hội nghị trực tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm đã có phát biểu tham luận chia sẻ kinh nghiệm triển khai các biện pháp kéo giảm TNGT của tỉnh trong quí I/2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia - Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, sự vào của cả hệ thống chính trị góp phần vào việc kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả nước. Tuy nhiên, tình hình trật tự, ATGT vẫn diễn biến phức tạp, văn hoá giao thông chưa được hình thành rõ nét, tai nạn giảm nhưng chưa bền vững.

Trong quí I/2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người

Theo đó, đề nghị các bộ, ngành Trung ương và cơ quan có liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Trên cơ sở đó tham mưu, kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT gắn với chủ đề của năm ATGT 2024 phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ học vấn; các lực lượng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến giao thông để kịp thời khắc phục các bất hợp lý về tổ chức giao thông. Các cấp, các ngành, địa phương tăng cường triển khai, thực hiện hiệu quả các giải pháp, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5.../.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết