Tiếng Việt | English

03/03/2016 - 14:54

Long An:

Ra quân Tháng thanh niên năm 2016

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016), sáng ngày 3-3-2016, Tỉnh đoàn Long An tổ chức lễ ra quân và phát động Tháng Thanh niên năm 2016 tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc.

Trao bảng tượng trưng nhà tình thương cho hộ thanh niên gặp khó khăn về nhà ở. 

Tháng Thanh niên năm 2016 với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Thực hiện hoạt động Tháng Thanh niên, mỗi Đoàn cấp cơ sở sẽ đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; mỗi Đoàn cấp huyện đảm nhận thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

100% Đoàn cấp huyện tham mưu tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” hoặc tổ chức hoạt động gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên; 100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và Đoàn cấp xã tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện tại chỗ.

Trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh sẽ kết nạp 6.500 đoàn viên mới, giới thiệu 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, phấn đấu kết nạp từ 75% đoàn viên ưu tú trở lên.

Trao học bổng cho học sinh nghèo, có thành tích tốt trong học tập.

Dịp này, Đoàn Hiệp hội Les Enfants du Dragon đã trao 24 suất học bổng cho học sinh các điểm trường trên địa bàn xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc; tặng 300 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí, ngày công xây tặng 1 căn nhà tình thương cho hộ thanh niên gặp khó khăn về nhà ở, trị giá 40 triệu đồng.

Trao quà cho người nghèo.

Tháng Thanh niên là dịp để tuổi trẻ hành động vì cộng đồng; xung kích thực hiện những nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn xã hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết