Tiếng Việt | English

03/03/2023 - 13:54

Ra quân Tháng Thanh niên, phát động chương trình 'Tháng Ba biên giới'

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết kêu gọi hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đóng góp sức trẻ của mình bằng những hành động cụ thể vì biên cương Tổ quốc.


Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 3/3, tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ra quân Tháng Thanh niên và "Tháng Ba biên giới" năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi."

Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo địa phương và hơn 500 người dân huyện Giang Thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chương trình "Tháng Ba biên giới" là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1-31/3 hằng năm tại các xã biên giới trên cả nước, tập trung tại các xã khó khăn.

Năm 2023 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi," "Tháng Ba biên giới" được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai, tập trung ở 3 nhóm nội dung trọng tâm.

Đó là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới, trong đó sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong công tác tuyên truyền để tăng tính lan tỏa.

Các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tổ chức giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và thành lập, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế-xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới, xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới...

Chương trình "Tháng Ba biên giới" năm nay được thiết kế với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc."

Ngay trong ngày đầu tiên khởi động chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố giáp biên giới đã tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động tại các địa bàn biên giới khó khăn với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Trao tặng các phần quà cho nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết kêu gọi hội viên, thanh niên thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, đóng góp sức trẻ của mình bằng những hành động cụ thể vì biên cương Tổ quốc.

Các cấp bộ Đoàn, Hội giáp biên giới đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa thanh thiếu nhi các địa phương có chung đường biên giới, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởngniệm anh hùng liệt sỹ huyện Giang Thành, thăm Đồn Biên phòng Phú Mỹ, trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ.

Giang Thành là huyện biên giới được chia tách từ huyện Kiên Lương theo Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/06/2009 của Chính phủ. Huyện có 5 xã gồm Vĩnh Phú, Vĩnh Điều, Tân Khánh Hòa, Phú Mỹ và Phú Lợi, trong đó Phú Lợi là xã đặc biệt khó khăn.

Dân số toàn huyện là 29.220 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc chính Kinh, Hoa, Khmer. Huyện có Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành, đường biên giới dài gần 36km, tiếp giáp với 3 huyện thuộc 2 tỉnh của Vương quốc Campuchia là Kampot và Takeo.

Chương trình "Tháng Ba biên giới" được tổ chức tại địa phương là hoạt động ý nghĩa, kết nối quân và dân vùng biên, chia sẻ khó khăn, tạo nên phong trào mạnh mẽ của tổ chức Đoàn, Hội.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng thể hiện tự hào truyền thống bộ đội biên phòng, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Huỳnh Anh-Hồng Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết