Tiếng Việt | English

25/08/2022 - 16:17

Sở Tư pháp Long An đón nhận Huân chương lao động Hạng III  

Chiều 25/8, Sở Tư pháp Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Tư pháp tỉnh (1982 - 2022) và đón nhận Huân chương lao động Hạng III.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Mai Lương Khôi, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự buổi họp mặt

Tại cuộc họp mặt, Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Mai Lương Khôi khẳng định, với những nỗ lực, cố gắng trong suốt 40 năm qua, Sở Tư pháp tỉnh luôn là một trong số các đơn vị có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả được đánh giá nhân rộng. Đặc biệt, trong năm 2020 và năm 2021, trước tác động tiêu cực của dịch Covid- 19 nhưng Sở Tư pháp tỉnh vẫn duy trì là một trong những điểm sáng, liên tục nhiều năm liền được Bộ Tư pháp đánh giá, xếp hạng thuộc nhóm các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành Tư pháp cả nước.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi lễ

Có được những thành tích đó, ngoài nỗ lực không ngừng của từng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, đây còn có sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tạo mọi điều kiện cho ngành Tư pháp tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện để phát huy các ưu thế, khắc phục hạn chế, khó khăn và thách thức.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều thừa ủy quyền trao tặng Sở Tư pháp Hân chương Lao động Hạng III

Ghi nhận những đóng góp của ngành Tư pháp Long An trong suốt 40 năm qua, Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đã tặng cho ngành Tư pháp Long An nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm thành lập, Sở Tư pháp tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp – Mai Lương Khôi trao tặng bức trướng của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út khẳng định, với vai trò, nhiệm vụ, trong suốt những năm qua, Sở Tư pháp thực hiện tốt việc tham mưu công tác thể chế, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thống nhất, khả thi, minh bạch trước khi đưa vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, góp phần chung tay xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước và tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại buổi lễ

Trong thời gian tới, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” và xây dựng tỉnh Long An trở thành một trong những tỉnh phát triển của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị Sở Tư pháp, ngành Tư pháp tỉnh cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục nâng chất lượng công tác tham gia xây dựng thể chế, chính sách bảo đảm bám sát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ và các định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thực hiện nhiệm vụ cần nâng cao hơn nữa chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chú trọng công tác phân tích, dự báo các nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách, hài hòa giữa đặc thù của địa phương với chính sách pháp luật chung của Nhà nước cũng như đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phản ứng chính sách nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và kiến nghị giải pháp đối với những tồn tại, vướng mắc, bất cập.

Đồng thời, ngành Tư pháp phải làm tốt hơn nữa công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với các tổ chức bổ trợ tư pháp và đẩy mạnh triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để làm sạch dữ liệu hộ tịch, đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu hộ tịch, góp phần hoàn thiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

Kiên Định - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết


Top việc làm 24h tốt nhất