Tiếng Việt | English

17/05/2020 - 20:03

Sức sống mới trên vùng quê cách mạng

Dù bất cứ thời đại nào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An vẫn đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần làm bừng sáng một vùng quê nghèo khó năm nào.

Những con đường giao thông được bêtông minh chứng cho sức sống mới trên vùng quê cách mạng

Xã Nhơn Hòa Lập từng là căn cứ cách mạng quan trọng của miền Nam trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Lúc đó, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống giặc, xóm ấp trở thành tường thành kiên cố, vững chắc chặn bước quân thù, che chắn vùng căn cứ địa cách mạng.

Khi hòa bình, Nhơn Hòa Lập là điểm sáng trong tiến trình phát triển kinh tế- văn hóa và xã hội của huyện, góp phần thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Điều đó được minh chứng cụ thể khi điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang; nông dân chuyển từ sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi theo tập quán, kinh nghiệm sang áp dụng khoa học kỹ thuật; những ngôi nhà tường, mái đỏ mọc lên san sát nhau cùng với đầy đủ các phượng tiện sinh hoạt,...chẳng khác nào thành thị.

Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hòa Lập - Lê Phước Vẹn khẳng định: “Chỉ tính 5 năm trở lại đây, xã huy động các nguồn lực nhựa hóa, rải đá 12 tuyến đường giao thông nông thôn; xây dựng 14 cây cầu giao thông nông thôn; nạo vét, sửa chữa đê bao 12 tuyến kênh; thực hiện được 13 mô hình vùng lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn ấp Huỳnh Hớn, Huỳnh Tịnh, Bùi Thắng, Nguyễn Sơn, Nguyễn Bảo, với tổng diện tích 724ha và trên 300 hộ dân tham gia; xây dựng mới và sửa chữa 29 căn nhà tình nghĩa, tình thương; 2/2 trường học đạt chuẩn Quốc gia,... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo xã giảm còn 2,66%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; hoàn thành 13/19 tiêu chí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới”.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nhơn Hòa Lập xây dựng được 14 cây cầu giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

Nhớ lại những năm tháng khó khăn sau ngày giải phóng, ông Đoàn Văn Long, ngụ ấp Huỳnh Hớn kể: “Ngày xưa, Nhơn Hòa Lập nơi nào cũng có dấu vết cày xới của bom đạn, với nửa năm nắng hạn, nửa năm nước dâng. Cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, chỉ mong có đủ gạo ăn, làng xóm chỉ có những mái nhà tranh nghèo xơ xác, thưa thớt bóng người,... Với ý chí và phẩm chất Người lính Cụ Hồ, mỗi người dân chúng tôi là một chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng, đoàn kết, khắc phục khó khăn cùng nhau tăng gia sản xuất; áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi; hiến đất làm đường giao thông nông thôn và cùng làm công tác an sinh xã hội ở địa phương,... Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn thay đổi, đời sống người dân được nâng lên về vật chất lẫn tinh thần”.

Ngày nay, những dấu vết của chiến tranh đã mờ đi theo năm tháng, thế nhưng tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây ngày càng được nhân đôi. Điều đó càng khẳng định khi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giờ đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhơn Hòa Lập tiếp tục đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 như về đích xã văn hóa-nông thôn mới vào năm 2023; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chí 02 đạt 70%; tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 90%; kêu gọi thu hút đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch Khu Căn cứ xứ ủy và Ủy ban Hành chính kháng chiến Nam bộ,....

Trong những ngày này, Nhơn Hòa Lập đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng viên khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 có dịp trở về nơi đây, chúng tôi càng cảm nhận được sự thay đổi của vùng quê cách mạng năm xưa. Vùng quê mà lớp lớp thế hệ đi trước đã không ngại hy sinh xương máu để bảo vệ, vun đắp và dựng xây quê hương giàu đẹp./.

Kim Ngọc 

Chia sẻ bài viết