Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm 2014

Tai nạn giao thông được kiềm chế, số người chết giảm dưới 9.000 người

Sáng ngày 13-1-2015, tại Thủ đô Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (UBATGTQG) đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2014, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG - Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị cùng sự tham dự của thành viên UBATGTQG và các bộ, ngành liên quan. Về phía đầu cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên, các thành viên Ban ATGT tỉnh và đại diện một số cơ quan, ban, ngành tỉnh tham dự.

 

Siết chặt xe quá tải bằng việc kiểm tra tải trọng

 

Theo báo cáo của UBATGTQG, năm 2014 là năm đầu tiên sau nhiều năm kiềm chế số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) giảm dưới 9.000 người. Đây là nỗ lực lớn của các cấp, các ngành và toàn thể hệ thống chính trị. Từ 16-12-2013 đến 15-12-2014, toàn quốc xảy ra 25.322 vụ TNGT, làm chết 8.996 người, bị thương 24.414 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 4.063 vụ (14%), giảm 373 người chết (4%), giảm 5.083 người bị thương (17%). Trong tổng số vụ thì TNGT đường bộ chiếm phần lớn, đường sắt xảy ra 165 vụ làm chết 139 người, đường thủy và hàng hải xảy ra 89 vụ làm chết 69 người, thiệt hại nhiều tài sản. Năm 2014 không xảy ra TNGT hàng không nhưng xảy ra hơn 400 sự cố uy hiếp an toàn hàng không gây bất an cho hành khách.

Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực UBATGTQG - Đinh La Thăng cho biết: “Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát lập biên bản vi phạm TTATGT gần 5 triệu trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 4.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, xử lý 193.800 trường hợp vi phạm TTATGT đô thị và trật tự công cộng”. Đặc biệt, công tác siết chặt hoạt động vận tải và kiểm tra tải trọng phương tiện đã đạt kết quả khả quan; trên toàn quốc, các xe quá tải không còn lộng hành như trước đây. Cả nước đã làm tốt mục tiêu đề ra, kéo giảm TNGT cả ba mặt, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Nhiều địa phương đã xử lý nghiêm xe quá tải, có sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh Long An kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, số người chết giảm 4%. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra 411/498 vụ TNGT, chết 222/231 người, bị thương 453/625 người so với năm 2013.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG - Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Năm 2015, chúng ta kiên quyết kéo giảm TNGT nhiều hơn nữa. UBATGTQG giao chỉ tiêu giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu chí TNGT cho từng tỉnh, thành phố, riêng 9 tỉnh phải giảm 10% vì có TNGT tăng trong năm 2014. Các địa phương cần phát huy và học tập những cách làm hay, mô hình hiệu quả để làm tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT. Năm 2015, cả nước tiếp tục thực hiện năm ATGT với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

ĐẠI LÂM

 

Chia sẻ bài viết