Tiếng Việt | English

29/03/2016 - 09:07

Thạnh Hóa – Long An:

Tân Hiệp: Xóa hết hộ nghèo là hội viên cựu chiến binh

Đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An huy động các nguồn vốn trên 253 triệu đồng, bình quân đạt 2 triệu đồng/hội viên, hàng năm giúp cho 64 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế (Ảnh minh họa: Hữu Bằng)

Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện Thạnh Hóa tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để kinh doanh, chăn nuôi, sản xuất,… Hiện nay, Hội quản lý 6 tổ tiết kiệm vay vốn, có 223 thành viên, tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.

Hiện nay, Hội có 2 tổ xây dựng nhà ngói hóa nông thôn của chi Hội CCB ấp 2 với 29 thành viên tham gia. Mỗi năm góp 2 lần vốn với số tiền 87 triệu đồng, giúp cho 2 thành viên xây cất nhà. Đến nay, 2 tổ đã xây cất được 20 căn nhà kiên cố cho hội viên.

Ngoài ra, Chi Hội ấp 2 còn phát động phong trào chi hội nuôi heo đất hàng tháng bằng việc tiết kiệm tiền sinh hoạt, 10.000 đồng/hội viên. Đến cuối năm, số tiền tiết kiệm giúp đỡ hội viên đặc biệt khó khăn vay không lãi.


Căn nhà đang xây dựng của hội viên CCB Nguyễn Thị Thường từ nguồn vốn vay tương trợ xây nhà kiên cố của Hội CCB xã Tân Hiệp.

Bên cạnh đó, Chi hội ấp 3 từ năm 2013 đến nay cũng xây dựng mô hình cán bộ - hội viên góp vốn tương trợ giúp nhau để xây dựng, sửa chữa nhà ở và mua sắm trang thiết bị để phục vụ sản xuất,... 700.000 đồng/hội viên/năm. Đến nay, số vốn huy động trên 54 triệu đồng, hỗ trợ cho 15/27 cán bộ, hội viên.

Ngoài ra, Hội CCB xã còn quan tâm, chăm lo đời sống sinh hoạt về kinh tế cũng như tinh thần, vật chất cho cán bộ, hội viên, như thăm hỏi, tặng quà hội viên bị bệnh, có hoàn cảnh khó khăn,....

Chủ tịch Hội CCB xã Tân Hiệp – Phạm Ngọc Bày, cho biết: “Với nhiều biện pháp tích cực, Hội CCB xã đã hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo qua từng năm. Nhờ vận động hỗ trợ nguồn vốn vay, Hội cơ bản đã xóa hết nhà tạm, nhà tranh tre dột nát trong hội viên. Trong đợt bình xét hộ nghèo toàn xã theo tiêu chí mới, Hội CCB xã cơ bản xóa hết hộ nghèo, còn 2 hộ hội viên cận nghèo.”

Chanh không hạt Limca - sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia, góp phần phát triển kinh tế gia đình, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới ở Thạnh Hóa (Ảnh minh họa: Hải Phong - Thanh Mỹ)

Thời gian tới, các cấp Hội cùng chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp hội viên có điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội bền vững./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết