Tiếng Việt | English

04/02/2018 - 02:15

Tân Thạnh vững niềm tin hướng đến mùa xuân mới

Trong không khí se lạnh của những ngày giáp tết, về huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để cảm nhận vùng quê dần đổi mới với những tuyến đường bêtông sạch, đẹp, những dãy nhà kiên cố mọc lên san sát nhau,... tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ.

Cầu giao thông được đầu tư xây dựng góp phần cho KT-XH huyện ngày càng phát triển

Cầu giao thông được đầu tư xây dựng góp phần cho KT-XH huyện ngày càng phát triển

Đi lên từ gian khó

Về vùng nông thôn huyện Tân Thạnh, chúng tôi cảm nhận tết đang đến rất gần. Người người, nhà nhà trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc. Trên từng con đường, dòng xe tấp nập đổ về trung tâm huyện để mua sắm tết. Còn nhớ, sau ngày miền Nam giải phóng, Tân Thạnh là vùng đất gánh bao hậu quả nặng nề của chiến tranh. Trước khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải tăng gia sản xuất, chuyển từ trồng lúa 1 vụ sang 2 vụ, đồng thời áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Sự hỗ trợ từ tỉnh đến Trung ương và phát huy nội lực, KT-XH của huyện ngày càng phát triển. Ông Lương Văn Út, ngụ ấp Hải Hưng, xã Tân Lập, bộc bạch: “Tân Thạnh bây giờ khác xưa nhiều lắm! Còn nhớ những năm sau ngày giải phóng, cuộc sống cơ cực, thiếu thốn trăm bề, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Bây giờ, điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư, người dân xây được nhà ở khang trang. Nông dân biết ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên chất lượng và sản lượng lúa được nâng lên”.

Vững niềm tin

Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, Tân Thạnh tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh và vươn lên là một trong những huyện phát triển năng động của vùng Đồng Tháp Mười. Năm 2018, huyện đưa ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu giá trị sản xuất đạt 3.557 tỉ đồng; từng bước hoàn chỉnh đê bao khép kín xã Tân Lập; xây dựng Hậu Thạnh Tây
thành xã nông thôn mới và xã Hậu Thạnh Đông được tái công nhận nông thôn mới; xây dựng 2 trường đạt chuẩn quốc gia; 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh;...

Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Hòa - Nguyễn Văn Chính cho biết: “Trước đây, Nhơn Hòa là xã nghèo nhất của huyện. Với sự quan tâm của lãnh đạo huyện, sự hỗ trợ của các phòng, ban,... huyện cùng sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân nơi đây, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, xã được Huyện ủy chọn là xã điểm tổ chức hoạt động Về nguồn, đây là tiền đề cho xã phấn đấu xây dựng thành công xã văn hóa, nông thôn mới trong thời gian tới”.

Những năm qua, nhất là sau Đại hội IX Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020), Tân Thạnh phấn đấu đạt nhiều kết quả trên tất cả lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua đó, góp phần tạo đà cho huyện phát triển trong thời gian tới.

Những con đường bêtông sạch đẹp góp phần thay đổi diện mạo huyện vùng sâu

Những con đường bêtông sạch đẹp góp phần thay đổi diện mạo huyện vùng sâu

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Nguyễn Thanh Truyền cho biết: “Những thành tựu của huyện thời gian qua là tiền đề quan trọng, tạo niềm tin và sự phấn khởi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện, hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ huyện. Năm 2018, huyện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX. Vì vậy, huyện tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Nghị quyết 04-NQ/HU, ngày 28-3-2016 của Huyện ủy (khóa IX) về tiếp tục xây dựng vùng lúa chất lượng cao gắn với phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các xã theo lộ trình đến năm 2020; huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH,...”.

Mùa xuân mới lại về như tiếp thêm niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Thạnh tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển huyện nhà theo hướng bền vững./.

Năm 2017, sản xuất nông, lâm và thủy sản của huyện tiếp tục tăng trưởng, đạt 3.039 tỉ đồng, 102,67% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng phát triển khá tốt và dần đi vào hoạt động ổn định, đạt 322,2 tỉ đồng, 101% kế hoạch; thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 74,6 tỉ đồng, 105,7% kế hoạch; tổng thu ngân sách 67,32 tỉ đồng, đạt 119,6% dự toán tỉnh giao;...

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết