Tiếng Việt | English

04/08/2017 - 16:47

Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Sáng ngày 04/8, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (Khóa VIII) nhằm đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

6 tháng qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công tác chăm lo và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo được đẩy mạnh và thực hiện kịp thời. Việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tiếp tục được triển khai sâu rộng, có kết quả.

UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri 2.023 cuộc với hơn 89.000 lượt người dự. Từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy được tính tích cực, tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp, tổ chức thành viên phát động.

UBMTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Sự phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, tạo điều kiện phát huy dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh nhà.

Hội nghị thống nhất thông qua Tờ trình về việc thôi và bổ sung, thay thế Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019). Theo đó, có 4 nhân sự thôi tham gia UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa VIII theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ UBMTTQ Việt Nam và 6 nhân sự bổ sung, thay thế vào UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa VIII.

Đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường gặp mặt các tổ chức tôn giáo, tạo sự đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, sáng tạo trong các hoạt động hướng về nhân dân, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hùng Anh 

Chia sẻ bài viết