Tiếng Việt | English

09/04/2020 - 18:09

Thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/4, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An – Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn đến thăm, động viên lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến - Khu cách ly tập trung (huyện Bến Lức) và Khu cách ly tập trung tại huyện Đức Huệ.

 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ thăm hỏi các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại tuyến đầu

Từ ngày 07/3, Bệnh viện Dã chiến - Khu cách ly tập trung huyện Bến Lức tiếp nhận 127 trường hợp, trong đó 125 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly, còn 2 trường hợp đang tiếp tục được cách ly.

Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến - Khu cách ly tập trung tại huyện Bến Lức – Nguyễn Ngọc Linh cho biết: “Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19, tất cả lực lượng của Bệnh viện Dã chiến đều xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ".

Riêng tại Khu cách ly tập trung huyện Đức Huệ tiếp nhận 63 trường hợp cách ly từ ngày 20 - 26/3. Hiện, tất cả trường hợp đều hoàn thành thời gian cách ly. Lực lượng tại Khu cách ly tập trung đang thực hiện tự cách ly 14 ngày.

Đến nay, Bệnh viện Dã chiến - Khu cách ly tập trung tại huyện Bến Lức và Khu cách ly tập trung tại huyện Đức Huệ đều đều vượt qua những khó khăn, lúng túng, bị động ban đầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Nguyễn Văn Quí trao tiền hỗ trợ Khu cách ly tập trung

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị. Ông yêu cầu Bệnh viện Dã chiến - Khu cách ly tập trung tại huyện Bến Lức duy trì lực lượng, bảo đảm nhân sự, cơ sở vật chất và sẵn sàng tiếp nhận trường hợp cách ly mới nếu có; đồng thời, nếu có những khó khăn thì báo cáo ngay để tỉnh kịp thời hỗ trợ.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ Bệnh viện Dã chiến - Khu cách ly tập trung tại huyện Bến Lức và Khu cách ly tập trung tại huyện Đức Huệ 40 triệu đồng (mỗi đơn vị 20 triệu đồng). Đây là số tiền đóng góp, tích lũy của đoàn viên công đoàn nhằm hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết