Tiếng Việt | English

09/08/2018 - 15:00

Thắm tình thanh niên 2 tỉnh Long An – Chungcheongnam

Sau 7 ngày diễn ra (từ ngày 02/8 đến 09/8/2018), hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa của Đoàn Thanh niên Chungcheongnam (Hàn Quốc) tại Long An khép lại với nhiều phần việc thanh niên ý nghĩa. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa thanh niên (TN) 2 tỉnh Chungcheongnam - Long An nói riêng và quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành

Tiết mục giao lưu văn nghệ của đoàn viên, thanh niên huyện Châu Thành

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú cho biết: “Từ năm 2006, hàng năm, Đoàn Thanh niên Chungcheongnam đều tổ chức cho học sinh (HS), sinh viên đến hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa tại Long An. Đoàn Thanh niên Chungcheongnam cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa: Trồng hoa, cây xanh; trang trí tường rào, lớp học; giao lưu văn hóa - văn nghệ, ẩm thực; thăm, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức trò chơi cho thanh, thiếu nhi nông thôn;…”

Đến Long An lần này, 16 thanh, thiếu niên tỉnh Chungcheongnam trang trí lớp học Trường THPT Nguyễn Thông (ấp Phú Thạnh, thị trấn Tầm Vu); giao lưu văn hóa - văn nghệ, ẩm thực với ĐVTN huyện Châu Thành; phối hợp tổ chức sân chơi hè cho thanh, thiếu nhi Trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu A (khóm 1, thị trấn Tầm Vu),… Ngoài ra, Đoàn còn tham quan, tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa tại Bảo tàng Long An (phường 4, TP.Tân An), công viên Tượng đài Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (phường 5, TP.Tân An), khu lăng mộ Nguyễn Huỳnh Đức (phường Khánh Hậu, TP.Tân An),…

Hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa năm 2018 để lại nhiều kỷ niệm cho thanh, thiếu niên tỉnh Chungcheongnam và tuổi trẻ Long An. Qua đó, TN 2 tỉnh có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn, hoạt động Thanh, thiếu nhi; trải nghiệm, trang bị nhiều kỹ năng sống bổ ích.

Theo Trưởng Đoàn Thanh niên Chungcheongnam hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa năm 2018 – Ju Young Bun, 7 ngày trải nghiệm tại Long An để lại nhiều kỷ niệm đẹp, nhất là học được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống đời thường của người dân Việt Nam nói chung, Long An nói riêng. “Khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ nhớ các bạn ĐVTN Long An nhiều lắm!”- Kang Min Gu, thành viên của Đoàn Thanh niên Chungcheongnam, bộc bạch.

Tiết mục giao lưu văn nghệ của Đoàn Thanh niên Chungcheongnam

Tiết mục giao lưu văn nghệ của Đoàn Thanh niên Chungcheongnam

Em Hồ Quý Trọng, học sinh Trường THPT Nguyễn Thông, chia sẻ: “Sau thời gian tham gia hoạt động cùng ĐVTN Chungcheongnam, em học được nhiều điều hay từ các bạn như cách sống vui vẻ, hòa đồng; biết quan tâm, giúp đỡ người khác”.

“Hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa diễn ra hàng năm nhằm tạo điều kiện để TN 2 tỉnh Long An - Chungcheongnam có cơ hội tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử của nhau; qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh nói riêng, 2 nước nói chung”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú, khẳng định./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết