Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 14:25

Thanh niên làm theo lời Bác

Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp tỉnh Long An - Mai Hoàng Sơn Lâm vinh dự là 1 trong 401 đại biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương tại Đại hội Thanh niên (TN) tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020.

Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp - Mai Hoàng Sơn Lâm

Phó Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp - Mai Hoàng Sơn Lâm

Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, anh Sơn Lâm cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở lãnh đạo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào TN.

Đặc biệt, chi đoàn phát động ĐVTN tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh công sở theo phương châm “2 không, 4 biết” với mô hình ĐVTN Sở Tư pháp trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư; gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Qua đây, góp phần nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm của ĐVTN gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi công vụ; tận tụy hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân.

Là chuyên viên công tác tại Văn phòng Sở Tư pháp, anh có sáng kiến Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê ngành Tư pháp tỉnh Long An.

Theo Bí thư Chi đoàn cơ sở Sở Tư pháp - Lê Thùy Linh, việc triển khai, thực hiện sáng kiến của Sơn Lâm giúp việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đặc biệt, sẽ giảm việc phụ thuộc nhiều vào văn bản giấy; tránh tình trạng hồ sơ trễ hạn; từng bước đơn giản hóa hoạt động báo cáo, thống kê của ngành Tư pháp tỉnh; nâng cao hiệu suất công việc, chất lượng thông tin, báo cáo, giảm được thời gian lưu trữ, luân chuyển văn bản; giảm được chi phí văn phòng phẩm như bưu chính, giấy in, mực in, photocopy,...

Theo anh Sơn Lâm, qua nghiên cứu học tập các chuyên đề về Bác, mình tự rút ra bài học cho bản thân là phải làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, phù hợp với chuyên môn để có thể phát huy thế mạnh, sở trường, đồng thời trong từng việc làm phải chú ý đến lợi ích của tập thể và nhân dân. Vì vậy, trong các hoạt động phong trào triển khai đến ĐVTN, anh luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ, theo lời dạy của Bác “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN”.

Với những nỗ lực của mình, thời gian qua, anh Sơn Lâm được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019./.

Tỉnh Đoàn Long An

Chia sẻ bài viết