Tiếng Việt | English

10/04/2020 - 14:13

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công ứng phó dịch Covid-19

Ngày 10/4, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chủ trì tại điểm cầu Long An.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực và gây ảnh hưởng lớn đến các nước trên thế giới. Ở trong nước, công tác phòng, chống dịch đạt một số kết quả quan trọng, được nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, được quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến tất cả lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân, tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động việc làm; nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô;...

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quí I ước chỉ tăng 3,82% so với cùng kỳ, thấp nhất từ năm 2011 tới nay. Dịch càng kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế càng nghiêm trọng hơn, mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,8% là rất thách thức và khó đạt được. Trường hợp dịch được khống chế trong quí II, tăng trưởng GDP dự báo đạt khoảng 5,32% và trường hợp dịch kéo dài hết đến quí III thì tăng trưởng GDP dự báo là 5,05%.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh họa: Cần tập trung giải ngân đầu tư công)

Tại hội nghị, một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh, thành phố đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự, an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, cảm ơn nhân dân luôn đồng hành cùng với Chính phủ trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo tất cả bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt phòng, chống dịch; không được chủ quan, bảo đảm không để lây lan rộng trong cộng đồng, biến nguy thành cơ để phục hồi kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông yêu cầu phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện ngay các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, duy trì hoạt động; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, giữ vững ổn định xã hội; nỗ lực cao nhất thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra.

Trong thời gian có dịch, cần tập trung giảm gánh nặng, giảm chi phí đầu vào, trách nhiệm các khoản phải đóng,… nhằm giúp các doanh nghiệp tồn tại, cầm cự, vượt qua khó khăn về tài chính, duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động, sớm quay lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu tư và các nguồn lực bên ngoài từ nhiều quốc gia, khu vực phục vụ phát triển đất nước.

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, làm chậm thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kỷ luật, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích