Tiếng Việt | English

05/10/2016 - 05:29

Thị trấn Tân Trụ phấn đấu đạt đô thị loại IV vào năm 2020

Chiều ngày 4/10, tại trụ sở Huyện ủy Tân Trụ, đồng chí Đỗ Hữu Lâm-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An có cuộc làm việc với tập thể Thường trực Huyện ủy Tân Trụ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; kết quả thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy trong 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Trụ, trong 9 tháng năm 2016, Đảng bộ huyện tập trung triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cụ thể hóa 2 chương trình đột phá và 2 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Một số cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như thanh long, dưa hấu, rau màu có lãi từ 12 triệu đồng đến 145 triệu đồng/ha. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị tăng so với cùng kỳ; xây dựng cơ bản đạt tiến độ 78,76% khối lượng; toàn huyện hiện có 3 xã đạt nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 14 đến 17 tiêu chí; thu ngân sách đạt 91,26% chỉ tiêu tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, đào tạo được giữ vững, ổn định, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT tại các trường đạt từ 94% đến 95%; toàn huyện có 31/32 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được quan tâm, chất lượng ngày càng nâng lên; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 80,46%. Các hoạt động văn hóa, thể thao, đền ơn, đáp nghĩa được quan tâm thực hiện khá tốt.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Hoạt động của hệ thống chính trị đi vào nền nếp, nội bộ đảng đoàn kết thống nhất, phát triển đảng viên đạt 92,8%, huyện đang tập trung xây dựng kế hoạch sắp xếp bộ máy tổ chức hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn.

Tuy nhiên, thời gian qua, huyện gặp một số khó khăn như: Một số hộ dân thuộc Khu Công nghiệp An Nhựt Tân đòi bồi thường giá cao nhiều lần so với giá thị trường, nên công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; tình hình hạn, mặn làm hiệt hại gần 1.400ha lúa và hơn 22ha rau màu của người dân...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện lần thứ X và Nghị quyết Huyện ủy năm 2016 qua 9 tháng trên địa bàn huyện. Nhất là nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đoàn kết, thống nhất trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng; trong xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang, xây dựng thị trấn Tân Trụ phấn đấu đến năm 2020 đạt đô thị loại IV. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đồng chí ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của huyện liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và sẽ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết