Tiếng Việt | English

03/09/2021 - 10:17

Thủ Thừa có trên 13.000 người trên 65 tuổi được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

Sáng 03/9, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đồng loạt cho người dân từ 65 tuổi trở lên. Bí thư Huyện ủy - Trần Thế Luân kiểm tra công tác tiêm vắc-xin tại thị trấn Thủ Thừa.

Bí thư Huyện ủy - Trần Thế Luân kiểm tra công tác tiêm vắc-xin tại thị trấn Thủ Thừa

Để thực hiện tốt công tác vừa tiêm vắc-xin vừa phòng, chống dịch Covid-19, huyện Thủ Thừa tổ chức 20 đội tiêm và phân chia thời gian cụ thể, tránh tình trạng tập trung đông người tại các điểm tiêm.

Đợt này, huyện Thủ Thừa có trên 13.000 người từ 65 tuổi trở lên được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Theo kế hoạch đến sáng 04/9, huyện hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho người từ 65 tuổi trở lên và đến ngày 05/9 hoàn thành tiêm vắc-xin cho người từ 18 đến 64 tuổi.

Huyện Thủ thừa có trên 13.000 người trên 65 tuổi được tiêm ngừa Covid-19 đợt này

Tính đến ngày 01/9/2021, huyện Thủ Thừa có 8.636 người được tiêm vắc-xin, trong đó có 3.609 người tiêm đủ 2 mũi. Trong đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho toàn dân từ 18 tuổi trở lên, huyện Thủ Thừa dự kiến tiêm cho trên 81 ngàn người nhằm thực hiện chiến lược miễn dịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Hiện nay, tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng, chống dịch Covid-19, chính vì thế người dân không nên chần chừ mà hãy khẩn trương đi tiêm vắc-xin khi đến lượt, vì vắc-xin tốt nhất chính là vắc-xin được tiêm sớm nhất./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết