Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 14:22

Thủ Thừa – Long An: 5 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên

Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức hội thảo chuyên đề không có người sinh con thứ 3 trở lên tại xã điểm Mỹ Phú, hướng dẫn 13/13 xã, thị trấn triển khai mô hình này.

Trong quí III/2015, các câu lạc bộ, tổ nhóm ở các xã tổ chức 39 lần sinh hoạt với 348 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có từ 1 đến 2 con đến dự. Huyện còn tổ chức 1 cuộc hội thảo và 22 cuộc nói chuyện chuyên đề, có trên 390 phụ nữ trong tuổi sinh đẻ tham dự; cấp phát 777 tài liệu, viết 21 tin, bài tuyên truyền; phát thanh 78 lần với thời lượng 570 phút. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện còn tổ chức kiểm tra 13 đợt tại 13/13 xã, thị trấn về mô hình này.


Nuôi con khỏe, dạy con ngoan - điều kiện phát triển thể chất và trí tuệ cho thế hệ tương lai

Đến nay, nhờ sự quyết tâm thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn; sự phối hợp tốt giữa các ngành, đoàn thể; sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp; sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số nên việc thực hiện đạt kết quả, trong đó có 4 xã tiếp tục duy trì từ năm 2014 và 1 xã mới triển khai năm 2015 không có người sinh con thứ 3 trở lên./.

CTV Trần Thị Kim Phụng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích