Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Thủ tướng bắt đầu thăm chính thức Bồ Đào Nha

Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, rạng sáng 3/6 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta đã đến thủ đô Lisbon, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bồ Đào Nha theo lời mời của Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho. Chuyến thăm kết thúc vào ngày 4/6.

 

Thủ tướng đến sân bay quân sự Figo Manduro ở thủ đô Lisbon 

Ra sân bay quân sự Figo Manduro ở thủ đô Lisbon đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Chính phủ nước ta có đại diện Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha, Cố vấn đặc trách đối ngoại của Thủ tướng Pedro Passos Coelho, Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Đây là chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.

Việt Nam và Bồ Đào Nha thiết lập quan hệ ngoại giao ngay từ tháng 7/1975.

Đại diện Chính phủ Bồ Đào Nha đón Thủ tướng tại sân bay


40 năm qua, hai nước duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị thông qua các Đại sứ quán kiêm nhiệm và tại các diễn đàn quốc tế lớn.

Hai nước cũng phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế lớn.

Tuy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng đều qua các năm nhưng con số thương mại giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha năm ngoái đạt 364 triệu USD còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng của cả hai bên.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam chào đón Thủ tướng tới thăm Bồ Đào Nha


Chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Bồ Đào Nha trên nền tảng quan hệ hữu nghị sẵn có giữa hai nước.

Theo chương trình chuyến thăm, chiều tối 3/6 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Bồ Đào Nha và tham dự Đối thoại với doanh nghiệp hai nước để trao đổi và thống nhất phương hướng lớn cùng các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Bồ Đào Nha./.

Thành Chung/VOV

Chia sẻ bài viết