Tiếng Việt | English

17/02/2016 - 19:49

Thuyền buồm vòng quanh thế giới cập cảng sông Hàn

Đội thuyền buồm Derry Londonderry Doire đến từ Bắc Ireland đã giành chiến thắng chặng thứ 7- chặng Đà Nẵng, trong khuôn khổ cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper).

Lúc 9 giờ ngày17/2, tại Cảng sông Hàn, TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng cùng Ban tổ chức Clipper đã long trọng tổ chức lễ đón tiếp các đội đua chặng thứ 7- chặng Đà Nẵng, khám phá mới của Châu Á, trong khuôn khổ cuộc đua Clipper về tới đích: Cảng sông Hàn.


Đội thuyển buồm Derry Londonderry Doire cập cảng sông Hàn đầu tiên là đội chiến thắng về nhất chặng 7

Sau 27 ngày đua chặng thứ 7, đội thuyển buồm Derry Londonderry Doire đến từ Bắc Ireland đã giành chiến thắng về nhất chặng thứ 7- chặng Đà Nẵng, khám phá mới của Châu Á, khởi hành từ Airlie Beach (Úc), Đội Garmin về thứ 2, cũng là thành tích tốt nhất cho đến nay. Đội GREAT Britain về thứ 3.


Lãnh đạo chính quyền TP Đà Nẵng chúc mừng đội Derry Londonderry Doire về nhất chặng 7

Cuộc đua Thuyền buồm Vòng quanh Thế giới Clipper là cuộc đua thuyền buồm trên đại dương dài nhất thế giới và cũng được coi là một trong những thử thách sức bền khó khăn nhất trên hành tinh. Với độ dài 40.000 hải lý (khoảng 75.000 km), mất gần một năm để hoàn thành (tháng 8/2015 đến tháng 7/2016), cuộc đua có 12 đội tham gia, thi đấu với nhau trên đoàn thuyền lớn nhất thế giới với các thuyền đua dài 70 foot (khoảng 21,3m).

Cuộc đua Clipper 2015-2016 thu hút 12 đội, trong đó có đội Đà Nẵng- Việt Nam, khởi hành từ Bến St Katharine Docks, London vào ngày 30/8/2015 và là phiên bản thứ 10 của sự kiện này. Vòng đua trở lại London vào ngày 31/7/2016. Hơn 700 người đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau tham gia cuộc đua. Tính đến nay đã có hơn 3.000 thủy thủ không chuyên đã trở thành các tay đua trên biển trong suốt lịch sử Clipper.

Dự kiến, 14 giờ đến 15 giờ chiều nay, đội Đà Nẵng-Việt Nam, sẽ về đến cảng sông Hàn và về đích ở vị trí thứ 6, chặng thứ 7./.

Nguồn: Người lao động

Chia sẻ bài viết