Tiếng Việt | English

22/07/2019 - 17:50

Tiếp tục thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện giai đoạn XIX

Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia đưa về nước giai đoạn XVIII (mùa khô 2018- 2019).

Ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện giai đoạn XIX (mùa khô 2019 -2020)

Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện giai đoạn XVIII, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu giao chỉ tiêu cho tỉnh Long An 100 mộ (địa bàn Quân khu Đặc biệt 40 mộ, tỉnh SvayRieng 22 mộ, tỉnh BatTamBang 31 mộ và tỉnh PaiLin 7 mộ). Qua 2 đợt thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, vượt qua khó khăn, gian khổ, Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc được 141 bộ hài cốt và 3 khu một tập thể (chưa xác định số lượng liệt sĩ), ở các tỉnh BatTamBang, PaiLin, SvayRieng và Quân khu Đặc biệt, Vương quốc Campuchia. Trong đó, có 3 bộ hài cốt biết tên trong khu mộ tập thể.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 và Đội K73 luôn được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Ban chuyên trách, Đội phối hợp và các cấp chính quyền của Quân khu Đặc biệt và các tỉnh SvayRieng, BatTamBang, PaiLin, sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân Campuchia.

Cán bộ chiến sĩ Đội K73 luôn đoàn kết, thống nhất, đề cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Thường xuyên chú trọng nắm các nguồn tin về mộ chí, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương của bạn để tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân nước bạn, chấp hành nghiêm Hiệp định của hai Chính phủ, thường xuyên làm tốt công tác đối ngoại, công tác dân vận, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho chính quyền và người dân Campuchia, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trang bị,…

Hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam an táng tại nghĩa trang Vĩnh Hưng - Tân Hưng

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Long An - Trần Văn Cần chân thành cảm ơn các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các tỉnh SvayRieng, BatTamBang, PaiLin và Quân khu Đặc biệt, Vương quốc Campuchia đã tích cực hợp tác, giúp đỡ với tinh thần, đầy trách nhiệm, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tiếp tục được sự giúp đỡ trong công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam vẫn còn nằm lại trên nước bạn.

Kết thúc giai đoạn XVIII, Đội K73 và Đội phối hợp của Quân khu Đặc biệt và các tỉnh SvayRieng, BatTamBang, PaiLin thống nhất kết luận thông tin mộ liệt sĩ trên các địa bàn còn lại 29 vị trí, khoảng 118 mộ.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ giai đoạn XVIII

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An - Trần Văn Cần yêu cầu Đội K73 tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện trên cơ sở các nguồn thông tin đã có, đồng thời kết hợp với việc nắm các nguồn thông tin về mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tạo mối quan hệ, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Ban chuyên trách và Đội phối hợp Quân khu Đặc biệt và các tỉnh SvayRieng, BatTamBang, PaiLin, chủ động làm tốt công tác dân vận, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nước bạn trong cung cấp thông tin, dẫn đường,…

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018- 2019)./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết