Tiếng Việt | English

24/11/2019 - 12:23

Tỉnh Svay Rieng (Campuchia) khảo sát kết nối phát triển du lịch tại Long An

Trong hai ngày 23 và 24/11, đoàn lãnh đạo tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia có cuộc tham quan, khảo sát kết nối phát triển du lịch tại Long An.

Trong ngày đầu tiên, đoàn tham quan, khảo sát tìm hiểu về các chương trình, dịch vụ của Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (huyện Mộc Hóa).

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập

Sau đó, đoàn về TP.Tân An tham quan Bảo tàng Long An, khu Công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc"; giao lưu văn nghệ để hiểu thêm các nét văn hóa đặc trưng của hai tỉnh. Đồng thời, đoàn khám phá TP.Tân An về đêm.

Ngày thứ hai, đoàn tiếp tục tham quan nghề đan lục bình, chuyên sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An, tham quan khu du lịch Happyland (huyện Bến Lức) và Làng Cổ Phước Lộc Thọ (huyện Đức Hòa).

Giám đốc Sở Văn hóa–Thể thao và Du lịch – Nguyễn Anh Dũng thông tin, đây là hoạt động liên kết với tỉnh Svay Rieng để khảo sát, kết nối tour trao đổi khách tham quan du lịch lịch giữa hai nước Việt Nam và Campuchia nói chung cũng như tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng nói riêng thông qua các cửa khẩu đường bộ. Từ đó, tăng cường sự hiểu biết, liên kết hợp tác phát triển du lịch, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đây còn là dịp quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm, liên kết tổ chức tour, tuyến du lịch phục vụ du khách của hai bên./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết