Tiếng Việt | English

30/11/2016 - 17:01

Tình trạng tham nhũng và tái định cư là nỗi bức xúc của cử tri

Ngày 30/11, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Long An gồm ông Trương Văn Nọ - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách và ông Đặng Hoàng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, có cuộc tiếp xúc với cử tri huyện Đức Huệ.


Cử tri huyện Đức Huệ bức xúc về tình trạng tham nhũng và tái định cư

Sau khi nghe ông Trương Văn Nọ thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Đức Huệ bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về sự phát triển của đất nước và tỉnh Long An. Đồng thời, cử tri kiến nghị một số vấn đề gây bức xúc hiện nay như: Tình trạng tham nhũng vẫn chưa được xử lý nghiêm khắc; người dân có đất trong khu tái định cư phải nộp 50% số tiền khi sử dụng; quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, gây phiền hà cho người dân.

Cử tri cũng đề nghị các ngành chức năng quan tâm đầu tư mở rộng cầu Bà Vòm, thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây; nâng cấp tráng nhựa Đường tỉnh 838C nối từ xã Mỹ Quý Tây đến Mỹ Quý Đông và Đường tỉnh 838B thuộc xã Mỹ Thạnh Tây; cần hạ lãi suất vay vốn sản xuất nông nghiệp cho nông dân; xem xét lại chế độ trợ cấp cho người cao tuổi và các cán bộ làm công tác ở khu phố, ấp,…

Thay mặt tổ đại biểu, ông Đặng Hoàng Tuấn giải trình các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Kim Tiến-Tấn Hữu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích