Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 15:43

Tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ - Võ Văn Ngân

Sáng ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ - Võ Văn Ngân (1902-2017) tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- Nguyễn Thị Ngọc Hạnh dự.


Lãnh đạo tỉnh thắp hương tại lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902 tại ấp Bình Tả, làng Đức Hòa (nay là xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Kế thừa truyền thống cách mạng, năm 1926, đồng chí Võ Văn Ngân và anh trai là Võ Văn Tần tham gia Hội kín Nguyễn An Ninh - một tổ chức yêu nước ở Nam kỳ lúc bấy giờ.

Năm 1931, đồng chí Võ Văn Ngân và Võ Văn Tần khôi phục các cơ sở Đảng và tổ chức tái thành lập Tỉnh ủy Gia Định, Tỉnh ủy Chợ Lớn. Năm 1931, đồng chí Võ Văn Ngân được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định. Đầu năm 1932, đồng chí Võ Văn Ngân làm Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn.

Tháng 3/1935, đồng chí Võ Văn Ngân được bầu vào Xứ ủy Nam kỳ, phụ trách trực tiếp Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (từ ngày 27-31/3/1936), đồng chí Võ Văn Ngân được bầu là 1 trong 9 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Hà Huy Tập làm Tổng Bí thư. Sau đó, đồng chí Võ Văn Ngân và một số đồng chí khác khôi phục lại Xứ ủy Nam kỳ. Khi Xứ ủy Nam kỳ được tái lập, đồng chí Võ Văn Ngân được cử làm Bí thư Xứ ủy Nam kỳ.

Năm 1936-1938, trong lúc phong trào cách mạng đang phát triển mạnh, đồng chí Võ Văn Ngân lâm trọng bệnh. Ngày 19/10/1939, đồng chí qua đời ở tuổi 37.

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân, lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn (TP.HCM) dâng hương tưởng nhớ nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung - biểu tượng cho hào khí quật cường, tinh thần bất khuất của người Nam bộ nói chung và của Đảng bộ, nhân dân Long An, TP. HCM nói riêng./.

Lê Ngọc

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích