Tiếng Việt | English

26/04/2016 - 17:02

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Học viện đã giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng nay (26/4), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Cùng tham dự cuộc gặp gỡ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Phát biểu chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp cho toàn hệ thống chính trị của Nhà nước, trung tâm quốc gia nghiên cứu Chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị - hành chính và đường lối chính sách phát triển đất nước.

Học viện vinh dự được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Các đồng chí khi về nước có đóng góp đáng kể cho đất nước. Trong đó có nhiều đồng chí sau khi học tập tại Học viện đã và đang giữ các cương vị cao cấp trong bộ máy Đảng và Nhà nước Lào. Qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết anh em, đồng chí giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong thời gian tới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục coi mối quan hệ hợp tác, đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng bậc nhất. Học viện sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo học viên theo hướng sâu về lý luận, am tường về thực tiễn, năng động, sáng tạo, có kỹ năng vận hành tốt trong lãnh đạo quản lý, điều hành. Các học viên Lào tại hệ thống Học viện sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và nghiên cứu”.

Phát biểu trước đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith nêu rõ: Chuyến thăm Việt Nam lần này với nguyện vọng nhằm tiếp tục phát huy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây dựng, trở thành tài sản quý giá, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Vui mừng nhận thấy nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ Việt Nam về sự giúp đỡ vô cùng quý giá trong đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Đánh giá cao sự trưởng thành và những đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cũng như đối với quá trình phát triển quan hệ Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào Bounnhang Vorachith chân thành cảm ơn Học viện đã chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Khẳng định những cán bộ được đào tạo tại Học viện đều là những người có trình độ, năng lực, có quan điểm vững vàng, tích cực đóng góp trí tuệ, trình độ năng lực của mình trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước của Lào. Đồng thời là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát triển, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận và thực tiễn quan trọng của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn bảo vệ, giữ gìn mối quan hệ thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Chúng tôi luôn ghi nhớ trong trái tim mình rằng trong suốt thời gian qua, nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã có truyền thống đoàn kết, cùng đồng cam cộng khổ, cùng chung một chiến hào, cùng chiến đấu chống một kẻ thù chung, giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau, hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa, cùng hy sinh cho nhau cho đến khi hoàn toàn thắng lợi, giải phóng đất nước, trở thành nước độc lập và tiếp tục cùng chung tay hợp tác trong bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước hiện nay.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào Bounnhang Vorachith vui mừng nhận thấy những năm qua mặc dù tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, mỗi nước vẫn còn khó khăn nhưng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam tiếp tục không ngừng được củng cố và đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.

Trong đó quan hệ chính trị tiếp tục vững mạnh, là nền tảng cho các quan hệ khác; lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên trao đổi chuyến thăm; có quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau về quốc phòng, an ninh, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại…Việt Nam luôn là nước đứng hàng đầu về đầu tư tại Lào. Đặc biệt, quan hệ hợp tác về đối ngoại được tăng cường và phối hợp chặt chẽ trong hoạt động trên diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao úy tín của hai nước trên trường quốc tế.

Bày tỏ niềm vui mừng và tự hào về truyền thống quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tổng Bí thư, Chủ tich nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam như gìn giữ chính con ngươi của mắt mình, tiếp tục đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục đào tạo, giữ gìn an ninh biên giới...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ to lớn và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt những năm qua; chúc Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đóng góp xứng đáng vì hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đã có buổi tiếp đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Ban liên lạc Hội cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Lào đã đến đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn./.

Việt Cường/VOV-Trung tâm Tin 

Chia sẻ bài viết