Tiếng Việt | English

11/03/2016 - 16:21

Long An:

Tổng kết công tác tôn giáo, dân tộc

Ngày 11-3-2016, Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo, Dân tộc tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tôn giáo-Dân tộc năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An kiêm trưởng Ban chỉ đạo công tác tôn giáo - Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

 

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác Tôn giáo- Dân tộc 

Trên địa bàn tỉnh Long An hiện có trên 394.000 tín đồ tôn giáo, với 4 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài. Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cho sự phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Vai trò tham mưu của Ban Chỉ đạo các cấp ngày càng đi vào nề nếp, tham mưu lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo, dân tộc hiệu quả; công tác phối kết hợp giữa các tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị về công tác tôn giáo, dân tộc đi vào chiều sâu; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo pháp lệnh, nghị định của Chính phủ có nhiều chuyển biến, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần yêu cầu công tác vận động quần chúng phải được đẩy mạnh và đổi mới hình thức, nội dung, hướng đến quần chúng nhân dân nhiều hơn nữa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo-dân tộc, nòng cốt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo, dân tộc phải đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích