Tiếng Việt | English

09/01/2021 - 07:20

TP.Tân An: Đoàn thể chung tay xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của TP.Tân An (tỉnh Long An) tập trung tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên và nhân dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Qua đó, người dân phát huy rõ nét vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia, góp phần rất lớn vào thành quả hoàn thành nhiệm vụ XDNTM của thành phố.

Sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP.Tân An tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí NTM gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Theo đó, UBMTTQVN thành phố tham mưu Thành ủy quán triệt thực hiện cuộc vận động đến cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện toàn diện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua trên các lĩnh vực, chủ động lồng ghép nội dung cuộc vận động với việc thực hiện các tiêu chí XDNTM.

Kết quả, có 5/5 xã được công nhận đạt danh hiệu xã văn hóa NTM, 9/9 phường được công nhận đạt danh hiệu phường văn minh đô thị; 82/82 ấp, khu phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa; 97,9% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Đường ngang ấp 1 - ấp 2 (xã Hướng Thọ Phú) có góp sức từ các hội đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia hiến đất - đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Tân An, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn nhân rộng nhiều mô hình thiết thực như MTTQ TP.Tân An tham gia xây dựng đường Nguyễn Văn Tiếp đạt tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị; Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường (tại ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi); Vùng giáo an toàn về an ninh trật tự; Cơ sở thờ tự Phật giáo TP.Tân An chung tay bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020; Vận động nông dân sử dụng phân bón Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp (tại tổ dân cư số 4 và số 5, ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú);... tạo sự chuyển biến rõ nét, huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân, đưa cuộc vận động đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam (HND), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN), Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB), Đoàn TNCS HCM thành phố thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, khuyến khích hội viên bảo vệ môi trường, hiến đất làm đường giao thông, phát triển kinh tế,...

Trong đó, HND đã thể hiện được vai trò nòng cốt trong XDNTM với 3 phong trào tiêu biểu. Cụ thể, phong trào Nông dân tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giúp các hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Phong trào Nông dân chung sức XDNTM với 26 tuyến đường giao thông xanh, sạch, đẹp, an toàn được thực hiện và 11 câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác hữu cơ được thành lập với 294 thành viên góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân về cải tạo cảnh quan môi trường. Ngoài ra, còn có Phong trào Nông dân tham gia đảm bảo An ninh quốc phòng góp phần gìn giữ sự bình yên và trật tự, an toàn xã hội.

Mô hình tưới nước tiết kiệm trên ổi Ruby, bưởi Ruby của Hội Nông dân xã Hướng Thọ Phú

HND xã Hướng Thọ Phú là đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thành phố. Chủ tịch HND xã Hướng Thọ Phú – Phạm Nguyên Tuyên cho biết, HND vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, trong đó, một số mô hình, phong trào, các tổ kinh tế hợp tác của xã đạt hiệu quả cao như 2 tổ hợp tác chăn nuôi bò sữa, 2 tổ hợp tác nuôi bò thịt, tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp, cánh đồng có giá trị tăng thêm 25 triệu/ha/năm, 1 hợp tác xã chăn nuôi bò, mô hình tưới nước tiết kiệm trên ổi Ruby, bưởi Ruby và mai vàng. Hiện toàn xã có 782 hội viên nông dân, trong đó có 294 hội viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (gồm 3 cấp).

Ông Phạm Văn Kỉnh (ấp 2, xã Hướng Thọ Phú) chia sẻ: “Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 2, bản thân tôi gương mẫu, vận động 150 hội viên nông dân của ấp nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM. Ngoài ra, Chi hội cùng các ban ngành, đoàn thể vận động nông dân hiến đất làm đường. Hiểu được lợi ích của việc tham gia hiến đất để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, tạo điều kiện vận chuyển nông sản, hàng hóa, nông dân rất đồng thuận, sẵn sàng hưởng ứng các chủ trương mà địa phương kêu gọi vì lợi ích chung".

Chung sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Ngoài ra, Hội LHPN, Hội CCB và Đoàn Thanh niên cũng có những đóng góp đáng kể trong XDNTM. Hội CCB thành phố đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; đi đôi với phong trào “Hội viên CCB xây dựng trong sạch vững mạnh”; “Hội viên CCB phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

Hội chủ động đề xuất thực hiện mô hình “Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị” tại các xã, phường”; phối hợp tham gia bảo vệ môi trường thông qua 14 mô hình “Câu lạc bộ môi trường CCB”; thực hiện các mô hình phòng, chống tội phạm và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế;...

Với Hội LHPN, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” luôn là điểm nhấn trong hoạt động của Hội, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM, văn minh đô thị. Hội xây dựng các "Tuyến đường hoa", "Tuyến đường tự quản sạch, đẹp", "Tuyến đường không rác", "Tuyến đường văn minh đô thị”; hỗ trợ 4.300 cây Hoàng Yến và Chuông Vàng để trồng trên các trục giao thông.

Hội viên phụ nữ đóng góp gần 230 triệu đồng để bêtông hóa 10 tuyến đường giao thông; thực hiện 3 công trình nâng cấp nước sạch trị giá 148 triệu;…Các mô hình do Hội phát động tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ chung tay XDNTM.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Bình Tâm - Trần Thị Phương Uyên cho biết, trong chương trình XDNTM, Hội tập trung tuyên truyền, thực hiện các tiêu chí có liên quan đến vai trò, trách nhiệm của hội với khoảng 11/19 tiêu chí NTM, chủ yếu là bảo vệ môi trường, hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, thoát nghèo từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, nổi bật là mô hình "Chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới"; "Tổ phụ nữ không có bạo lực và xâm hại trẻ em"; "Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nylon, bảo vệ môi trường". Đến nay, các mô hình được nhiều phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Lễ ra mắt Tổ phụ nữ xách giỏ đi chợ, hạn chế sử dụng túi nylon của Hội LHPNVN xã Bình Tâm

Đặc biệt, phát huy sức trẻ, Đoàn TNCS HCM thành phố cũng có những phong trào, mô hình thiết thực, chung tay cùng XDNTM. Theo đó, để nâng cao ý thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường, Thành đoàn thành lập đội thanh niên xung kích với mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - trật tự - an toàn”; “Xây dựng vườn hoa, cây xanh thanh niên làm theo lời Bác” tại công viên, khu vui chơi, khu có đông dân cư, bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, đền, đài tưởng niệm, nghĩa trang, trụ sở làm việc cơ quan, đơn vị,... Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị Tân An xanh - sạch - đẹp, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Góp phần XDNTM, Bí thư Đoàn xã Hướng Thọ Phú – Nguyễn Thanh Phúc cho biết, Đoàn xã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên; tổ chức ra quân nhặt rác trên các tuyến đường, tháo dỡ bảng quảng cáo sai quy định, chặt tỉa cây che khuất tầm nhìn. Ngoài ra, hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết; phối hợp nhà hảo tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu việc làm cho thanh niên,...

Tương tự, với xã Lợi Bình Nhơn, Bí thư Đoàn xã – Phan Long Phú Quới cho biết, thanh niên trên địa bàn xã tích cực tham gia XDNTM qua các hoạt động bảo vệ môi trường; chăm sóc bảo vệ cây xanh, phân loại rác thải theo quy định; tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm, nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc, tai nạn; mỗi đoàn viên thanh niên là một tình nguyện viên tham gia giữ gìn an ninh trật tự mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, xây dựng các ấp không có thanh niên, vị thành niên vi phạm tệ nạn xã hội; hỗ trợ thanh niên nhập cư;…

Thanh niên xã Lợi Bình Nhơn đóng góp ngày công hỗ trợ xây dựng tráng bêtông trước cổng Trường Mẫu giáo Lợi Bình Nhơn

Sau thời gian thực hiện, phong trào XDNTM dần có sức lan tỏa sâu rộng bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, hàng năm, từng đoàn thể đều xây dựng kế hoạch và có nhiều giải pháp, cách làm hay với những tiêu chí liên quan đến ngành mình phụ trách giúp các xã đạt, duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM. Từ đó, chương trình XDNTM của TP.Tân An đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích