Tiếng Việt | English

25/05/2016 - 15:30

5 năm Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trên 11 triệu phụ nữ tham gia tiết kiệm với số dư trên 5.160 tỉ đồng

Ngày 25-5-2016, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương-Ngô Thị Doãn Thanh đến dự. Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch Hội LHPN VN tỉnh-Huỳnh Thị Huệ chủ trì.


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Điểm nổi bật trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp Hội trong cả nước thực hiện trong 5 năm qua chính là tiết kiệm. Tính đến hết năm 2015, các cấp Hội vận động trên 11 triệu PN tham gia tiết kiệm với số dư trên 5.160 tỉ đồng cho trên 1,8 triệu PN vay, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ trước gần 2 năm so với kế hoạch.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, nêu gương điển hình, nhân rộng các mô hình Học tập và làm theo lời Bác cũng được các cấp Hội trong cả nước thực hiện khá tốt. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, hội viên PN; trong cách thức, tổ chức hoạt động, lối làm việc của cơ quan chuyên trách, cán bộ Hội các cấp, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng nền tảng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy các phẩm chất đạo đức truyền thống tốt đẹp PNVN.

Việc học theo Bác về tình yêu thương con người thông qua những hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ PN nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp Hội thường xuyên quan tâm.

Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự nêu gương của cán bộ Hội, hội viên là đảng viên trong các cấp Hội PN thực hiện nghiêm túc, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, với hội viên PN. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng động viên tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp Hội quan tâm hơn, góp phần tích cực động viên khích lệ nhân rộng các điển hình cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, hội viên PN chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tính kế hoạch, chủ động, sáng tạo và việc khắc phục hành chính hóa còn hạn chế. Việc phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên,…

Tại hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Thanh Nga

 

Chia sẻ bài viết