Tiếng Việt | English

09/07/2021 - 18:31

Trên 3,3 tỉ đồng thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 

Ngày 09/7, Tỉnh đoàn Long An tổ chức Lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Long An năm 2021 tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Long An.

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh trao khăn rằng cho Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Tại lễ ra quân, BTV Tỉnh đoàn ra mắt Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, trao bảng tượng trưng các nguồn lực cho Ban Chỉ huy Chiến dịch, ra mắt đội hình tình nguyện hỗ trợ chốt kiểm soát dịch Covid-19,…

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh trao bảng tượng trưng các nguồn lực cho Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

Với thông điệp “Tiên Phong - Tương trợ - Thích ứng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 sẽ triển khai 1 chương trình, 4 chiến dịch, 1 hành trình gồm: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa Hè xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, chiến dịch “Hành quân xanh”,  hành trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”. Được biết, tổng kinh phí thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 là trên 3,3 tỉ đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh (thứ 6, từ phải qua) tặng hoa đội hình tình nguyện hỗ trợ chốt kiểm soát dịch Covid-19

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 - Võ Minh Quốc kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh ra sức thi đua, phát huy sức trẻ, tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các công trình, phần việc để tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh (bìa phải) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc tặng hoa, thư cảm ơn cho đại diện quý cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ nguồn lực cho chiến dịch

Đồng thời, chung tay phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức các hoạt động thiết thực, giải pháp hiệu quả hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; huy động, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến phục vụ học tập và công tác. 

Hành trình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ nhu yếu phẩm tại khu cách ly Trần Anh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa

Đặc biệt, trong chiến dịch năm nay còn có đội hình tình nguyện cấp tỉnh với các thành viên là cán bộ đoàn chuyên trách Tỉnh đoàn, ĐVTN thuộc TP.Tân An, huyện Thủ Thừa, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An trực tiếp hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Cần Giuộc.

Bí thư Tỉnh đoàn – Võ Trần Tuấn Thanh tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức

Ngay sau lễ phát động, Ban Chỉ huy Chiến dịch TN tình nguyện hè năm 2021 tổ chức hành trình “San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch” và chương trình “Triệu lời chúc – Triệu chai tiếp sức tuyến đầu” thăm, tặng quà hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đội ngũ cán bộ y tế, y bác sĩ; tình nguyện viên, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19; TN tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm cách ly, chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu cách ly, bệnh viện dã chiến tại các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Tân Trụ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa và TP. Tân An./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết