Tiếng Việt | English

26/07/2023 - 11:00

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương – Nguyễn Trọng Nghĩa khảo sát việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm tại Đức Hòa  

Ngày 26/7, Đoàn công tác của Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn đến khảo sát việc xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân tại Khu di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại tượng đài Võ Văn Tần

Cùng đi với đoàn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Lê Tấn Dũng. Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh  - Nguyễn Thanh Hải và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Đức Hòa.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại phù điêu Châu Văn Liêm

Tại đây, đoàn đã thắp hương, dâng hoa tại tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, phù điêu Châu Văn Liêm, Khu tưởng niệm các chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa. Bên cạnh đó, đoàn cũng được đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuyết minh về dự kiến thiết kế công trình khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần và đồng chí Võ Văn Ngân.

Theo dự kiến, khu đất lập dự án với tổng diện tích hơn 2,6ha, gồm nhà lưu niệm, nhà trưng bày, mộ đồng chí Võ Văn Ngân, tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, hạ tầng và các công trình phụ trợ khác.

Đoàn công tác của Trung ương nghe thuyết minh về dự kiến thiết kế các công trình

Khu vực ngã tư Đức Hòa là nơi đã diễn ra 2 sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương. Vào ngày 04/6/1930, đồng chí Châu Văn Liêm - Bí thư liên tỉnh Gia Định - Chợ Lớn và đồng chí Võ Văn Tần - Bí thư Quận ủy Đức Hòa lãnh đạo hơn 5.000 nông dân Đức Hòa tập trung trước dinh Quận trưởng đấu tranh chống sưu cao thuế nặng, chống đàn áp. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, đồng chí Châu Văn Liêm cùng nhiều đồng bào, đồng chí khác đã hy sinh.

Ngã tư Đức Hòa cũng là nơi xử bắn các chiến sĩ tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1941. Ngày 05/9/1989, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ra Quyết định số 1570-VH/QĐ công nhận Khu vực ngã tư Đức Hòa là di tích lịch sử cấp Quốc gia./.

Thảo Nguyên – Nhật Huy

Chia sẻ bài viết