Tiếng Việt | English

31/10/2017 - 13:49

Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà báo Đinh Hữu Dư

Sáng 31/10, tại Ninh Bình, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Lễ truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho nhà báo Đinh Hữu Dư.

Quang cảnh buổi lễ truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà báo Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

 

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ - Thông tấn xã Việt Nam đã công bố các quyết định truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn” cho nhà báo Đinh Hữu Dư.

Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của nhà báo Đinh Hữu Dư, ngày 20/10/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký Quyết định số 1606/QĐ-TTg truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà báo Đinh Hữu Dư, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Yên Bái đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đợt mưa lũ ở cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trong tháng 10/2017.

Tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đinh Đăng Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư đồng thời, trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tấn.”

Cũng tại buổi lễ, ông Đinh Đăng Quang đã trao sổ tiết kiệm trị giá 900 triệu đồng tặng gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư. Số tiền này được toàn thể cán bộ, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam, các đơn vị ngoài ngành như: Ban Nội chính Trung ương, Diễn đàn Nhà báo trẻ, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bảo hiểm dầu khí PVI, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Tài Lộc cùng nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp trong thời gian qua.

Đại diện Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) trao sổ tiết kiệm trị giá hơn 125 triệu đồng (đây là số tiền quyên góp của cán bộ, phóng viên, độc giả báo Tin tức); Ngân hàng SHB trao sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ, chia sẻ với gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư.

Đại diện gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư bày tỏ sự cảm ơn trước những quan tâm, chia sẻ của Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan, tổ chức đối với gia đình trong thời gian qua.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11/10/2017, nhà báo Đinh Hữu Dư bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sự cố xảy ra khi anh đang đứng trên cầu quay phim để phản ánh tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Nhà báo Đinh Hữu Dư sinh năm 1988, quê quán tại phố Tân Trung, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Anh tốt nghiệp Khóa 27, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hệ chính quy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường đại học.

Anh là Thạc sỹ báo chí hệ chính quy, trúng tuyển Kỳ thi tuyển phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam năm 2016, sau đó anh nhận nhiệm vụ tại Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái từ 1/10/2016.

Không chỉ trong đợt thiên tai tháng 10/2017, trước đó, đợt lũ quét kinh hoàng đầu tháng 8/2017, tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nhà báo Đinh Hữu Dư đã không ngại khó khăn, gian khổ đến những điểm khốc liệt nhất, kịp thời truyền tải thông tin về vùng bão lũ của địa phương. Anh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì có thành tích trong đợt thông tin về tình hình lũ quét này./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết