Tiếng Việt | English

03/07/2022 - 16:10

Truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022  

Sáng 03/7, Tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và diễn đàn “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2022 tại huyện Cần Đước.

Trao giải cho đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi Rung chuông vàng đạt thành tích cao

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn – Võ Minh Quốc; Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch – Nguyễn Thị Thủy.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên học sinh tham gia Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Hội thi được triển khai trên trang myaloha.vn, các thí sinh quét mã QR trên màn hình để truy cập phần thi. Mỗi thí sinh sẽ tham gia phần thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 5 phút. Ban Tổ chức trao 5 phần quà dành cho các thí sinh trả lời đúng nhiều nhất và nhanh nhất theo thứ tự kết quả cuộc thi.

Báo cáo viên chia sẻ về “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc”

Ngoài ra, đoàn viên, thanh niên còn được chia sẻ về “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc” và các kỹ năng để xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm của các gia đình trẻ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, Huyện đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cần Đước ra mắt Câu lạc bộ Gia đình trẻ huyện Cần Đước. Câu lạc bộ có 17 thành viên là những gia đình cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của huyện.

Tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định công nhận 19 gia đình trẻ tiêu biểu trong năm 2022 và tặng bằng khen cho 16 gia đình trẻ tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An thời gian qua.

Ra mắt câu lạc bộ Gia đình trẻ tiêu biểu huyện Cần Đước

Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm của các gia đình trẻ trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; giúp các gia đình trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kế thừa truyền thống tốt đẹp, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An
Cũng tại chương trình, cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết