Tiếng Việt | English

28/12/2018 - 21:20

Từ đêm 29/12, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Đường đi và vị trí áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/12 và ngày 29/12, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7. 

Từ ngày 29/12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới, từ đêm 29/12, khu vực giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 5-7 ngày tới. 

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, lúc 13 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo, đến 13 giờ ngày 29/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Đến 13 giờ ngày 30/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 31/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão khoảng 11 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, ngay phía Nam đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Diễn biến chi tiết cho các vùng đêm 28 và ngày 29/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 12-15 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 16 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 85-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét hại. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C; cao nhất 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-100%. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 15-17 độ C; cao nhất 15-18 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Các tỉnh và thành phố Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C./.

Theo TTXVN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết