Tiếng Việt | English

01/03/2022 - 10:18

Tuổi trẻ Mỹ Thạnh Tây học tập và làm theo lời Bác với nhiều hoạt động ý nghĩa

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ xã Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên (TN), cách làm hay, sáng tạo được triển khai trong thời gian qua tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên các mặt đời sống xã hội.

Đoàn xã Mỹ Thạnh Tây phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở (Ảnh do Đoàn xã Mỹ Thạnh Tây cung cấp)

Để tạo môi trường, động lực cho đoàn viên, thanh, thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn xã phát huy mạnh mẽ vai trò TN xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các phong trào như TN tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc tập trung đi sâu và khai thác thế mạnh trên các lĩnh vực về lao động, sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa;...

Bí thư Đoàn xã Mỹ Thạnh Tây - Hà Thị Huyện cho biết: “Thời gian qua, nhận thức của đội ngũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng nâng lên. Học và làm theo gương Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Theo đó, ĐVTN ra sức phấn đấu lao động, học tập; có sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, khởi nghiệp với khát vọng cống hiến; sống sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”.

Nổi bật là việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương với các hoạt động bảo vệ môi trường, công trình thắp sáng đường quê,... Cùng với đó là nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp Tỉnh đoàn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện chương trình “Kỳ nghỉ hồng”, thăm, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học giỏi; xây dựng 1 tuyến đường ánh sáng; hỗ trợ kinh phí xây dựng khu vui chơi cho trẻ em;...

Song song đó, Đoàn xã phối hợp Câu lạc bộ TN tình nguyện Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện công trình “Con đường Hành trình xanh” với kinh phí trên 70 triệu đồng và tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi TN một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”, trong năm qua, có 180 ý tưởng của ĐVTN được đăng tải lên ngân hàng ý tưởng.

“Với mong muốn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự cũng như ngăn chặn dịch bệnh vào địa bàn, Đoàn xã thành lập 1 đội hình “TN tình nguyện” có 13 tình nguyện viên tham gia tuần tra, trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Đoàn xã vận động mạnh thường quân thăm, tặng quà cho 300 hộ dân với kinh phí trên 150 triệu đồng” - Bí thư Đoàn xã Mỹ Thạnh Tây - Hà Thị Huyện cho biết thêm.

Những phần việc thiết thực, ý nghĩa của ĐVTN xã Mỹ Thạnh Tây không chỉ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân mà còn góp phần cùng địa phương trong "cuộc chiến" đẩy lùi dịch bệnh. Năm 2021, Đoàn xã Mỹ Thạnh Tây vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh.

Bám sát chủ đề công tác năm 2022, tuổi trẻ Mỹ Thạnh Tây tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, mục tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật được duy trì thường xuyên. Các hoạt động hướng về cơ sở được triển khai với nhiều nội dung mới, đa dạng về hình thức. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển KT - XH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết