Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 11:26

U21 Việt Nam gặp U21 HAGL tại bán kết

Ở lượt trận chiều qua, cả U21 Việt Nam và U21 HAGL đều giành được những chiến thắng.

Trận đấu sớm giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore diễn ra trong cơn mưa nặng hạt. Dù phải thi đấu trong điều kiện sân trơn bóng ướt, nhưng đội chủ nhà vẫn thể hiện được sức mạnh áp đảo của mình. Ngay phút thứ 5, Xuân Mạnh đã tận dụng tốt tình huống vồ trượt bóng của thủ môn đội bạn để mở tỉ số. 

Toàn thắng cả hai trận, U21 Việt Nam là ứng viên cho ngôi vô địch. (Ảnh: Bích Thùy)

Đến phút 40, Xuân Mạnh lại thể hiện được sức càn lướt cực khỏe, khi đẩy bay một hậu vệ Singapore để ghi bàn. Cú đúp này giúp U21 Việt Nam dẫn 2-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp 2, U21 Singapore có một bàn gỡ nhờ pha dứt điểm bất ngờ của Joshua Bernard. Những phút sau đó, đội khách chủ động chơi câu giờ để bảo toàn tỉ số thua 1-2. Với kết quả này, dù thua nhưng U21 Singapore vẫn đi tiếp do có hiệu số tốt hơn U21 Thái Lan.

Trận đấu tiếp theo giữa U21 HAGL và U21 Myanmar diễn ra rất kịch tính. Phút thứ 7, đội khách có pha dàn xếp rất ấn tượng. Zang Naing là cầu thủ băng vào sút bồi sau một loạt pha hãm thành, mở tỉ số cho U21 Myanmar.

Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Công Phượng đã có bàn gỡ hòa đẳng cấp sau đường chuyền của Xuân Trường. CP10 tâng bóng qua người thủ môn rồi dứt điểm bằng đầu. Trận đấu được kéo về vạch xuất phát.

Kịch tính của trận đấu chưa dừng lại ở đó. Phút 35, Mg Mg Lwin đánh đầu chuẩn xác, một lần nữa đưa Myanmar vươn lên dẫn trước. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, HAGL lại gỡ hòa nhờ công của Văn Toàn. Lần này, Văn Toàn phải mất đến 2 nhịp sút bóng mới đánh bại được thủ môn Myanmar, nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng đã đến.

U21 HAGL giành chiến thắng sau cuộc rượt đuổi tỉ số. (Ảnh: Bích Thùy)

Bước sang hiệp 2, HAGL thi đấu bùng nổ, lần lượt Kim Hùng (phút 63) và Minh Vương (phút 83) ghi hai bàn thắng đưa U21 HAGL vượt lên dẫn 4-2. Những nỗ lực sau đó của đội khách chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 4-3.

Thắng trận này U21 HAGL đi tiếp với vị trí nhì bảng B, họ sẽ đụng độ U21 Việt Nam (nhất bảng A) tại bán kết./.

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
U21Việt NamHAGL