Tiếng Việt | English

05/05/2021 - 14:31

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Tân Hưng

Sáng 05/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 có cuộc tiếp xúc với hơn 120 cử tri thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Theo đó, các ứng cử viên gồm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - Hoàng Văn Liên; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh - Lê Thị Song An; Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh  - Trần Thị Thanh Thúy; Trưởng Ban Kinh tế, Gia đình và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Thu Trúc đã thông qua dự kiến chương trình hành động của mình với cử tri các xã: Hưng Thạnh, Vĩnh Châu B, Vĩnh Châu A, Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thạnh, thị trấn Tân Hưng và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện Tân Hưng.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc hơn 120 cử tri huyện Tân Hưng

UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An khóa XIV - Trương Văn Nọ dự.

Tại cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên cũng hứa hẹn những việc làm cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, tin tưởng các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày với cử tri.


Cử tri ý kiến, kiến nghị với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026

Bên cạnh đó, các cử tri cũng nêu lên một số ý kiến có liên quan đến cuộc sống ở địa phương: Trong sản xuất nông nghiệp, cử tri đề nghị Chính phủ bình ổn giá vật tư nông nghiệp, giá luôn biến động ở mức cao nhưng giá nông sản lại ở mức thấp.

Nhà nước quan tâm sớm đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 62, N2 vì hiện nay tuyến đường này có lưu lượng xe lưu thông nhiều trong khi đường nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông vận tải. Đồng thời, thi công, nhựa hóa Đường tỉnh 819; xây mới hệ thống cầu bị xuống cấp trên tuyến Đường tỉnh 831. Hiện nay, tình trạng hàng giả, hàng gian, kém chất lượng gây thiệt hại cho người dân, đề nghị cần có giải pháp quản lý chặt thị trường thuốc bảo vệ thực vật, phân bón xử lý nghiêm khắc hơn như tăng hình thức xử phạt đối với cơ sở sản xuất,...

Cử tri cho rằng, việc xử lý các trường hợp tham nhũng thời gian qua vẫn còn nhẹ nên vấn đề này còn tiếp diễn, đề nghị cần xử lý mạnh tay. Tình hình an ninh, trật tự còn xảy ra, nhất là việc mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ngày càng nhiều, số lượng lớn. Ngoài ra, cử tri đề nghị nâng mức trợ cấp cho đối tượng chính sách.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV - Hoàng Văn Liên đại diện các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của cử tri

Đại diện ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ đề đạt những ý kiến, kiến nghị này đến các cơ quan có liên quan giải quyết./.

 Văn Đát

Chia sẻ bài viết