Tiếng Việt | English

16/05/2016 - 16:43

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An tiếp xúc cử tri huyện Đức Hòa, TP.Tân An

Ngày 16-5-2016, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa IX, đơn vị bầu cử số 2 có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Tân Mỹ, Đức Lập Thượng và thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 2 gồm ông Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Dũng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa; bà Trần Thị Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa; bà Trần Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Nghĩa; ông Võ Thành Trí - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhìn chung, chương trình hành động của các ứng cử viên đều quan tâm đến việc thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Cử tri huyện Đức Hòa nêu nguyện vọng đến các ứng cử viên

Qua đó, cử tri phấn khởi, đánh giá cao chương trình hành động và bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, phẩm chất đạo đức của ứng cử viên. Đồng thời, cử tri cũng mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên sẽ tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt các vấn đề: An toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý việc sản xuất hàng gian, hàng giả, kém chất lượng; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn sản xuất cho cựu thanh niên xung phong;...

Cùng ngày, Đoàn ứng cử viên HĐND tỉnh Long An, đơn vị bầu cử số 7 có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri của phường 6, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An.

Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động các ứng cử viên đưa ra và mong muốn sau khi trúng cử các ứng cử viên cần nâng cao vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc hiện nay như: Tình trạng ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đầu tư xây dựng hiệu quả về hệ thống đường sá giao thông trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là các công trình trọng điểm như tuyến đường 830 nối liền từ huyện Đức Hòa đến cảng Tân Tập, huyện Cần Giuộc;…

Cử tri Bùi Văn Nam, TP.Tân An phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Ghi nhận và lắng nghe những ý kiến cử tri, các ứng cử viên cho biết, dù có đắc cử hay không cũng sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm xây dựng và phát triển quê hương Long An ngày càng giàu đẹp./.

Thùy Hương- Hùng Anh

Chia sẻ bài viết