Tiếng Việt | English

12/05/2021 - 16:30

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri huyện Tân Trụ

Chiều 12/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Long An có cuộc tiếp xúc cử tri 3 xã: Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình và Lạc Tấn, huyện Tân Trụ.

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên: Thiếu tướng Lê Tấn Tới - UV BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Phan Thị Mỹ Dung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Long An; ông Quách Cao Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên - môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An; ông Trần Quốc Quân - UVBTV Tỉnh đoàn, Trưởng Ban công tác Thanh niên Tỉnh đoàn và bà Ninh Thị Bích Thùy - Tổng Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần thép TVP. Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Tân Trụ. 

Cứ tri huyện Tân Trụ nêu ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội
Tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Tân Trụ, 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri và mong muốn nhận được sự ủng hộ của cử tri trong quá trình bầu cử. Tất cả cử tri đồng tình cao với các chương trình hành động mà các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 đề ra.

Những ý kiến của cử tri 3 xã Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình và Lạc Tấn tập trung vào những nội dung: vấn đề nước sạch về nông thôn, vệ sinh môi trường,...

Nhiều ý kiến cử tri mong muốn các ứng củ viên khi trúng cử cần quan tâm đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa tiêu biểu. Đề xuất Quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa đến các chính sách an sinh xã hội,…

Đặc biệt, các cử tri mong muốn, người trúng cử phải phát huy hết vai trò, trách nhiệm, phải thường xuyên gắn bó với nhân dân để kịp thời ghi nhận những bức xúc của dân; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết trực tiếp trên nghị trường Quốc hội,…

Đại diện các ứng cử viên, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - UV BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp thu những đóng góp của cử tri, cam kết các ứng cử viên khi được trúng cử sẽ thực hiện đúng những gì đã hứa với cử tri, tích cực kiến nghị, trình lên Quốc hội giải quyết những vấn đề bức xúc./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết