Tiếng Việt | English

06/05/2016 - 11:43

Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành: Nóng về biến đổi khí hậu và tham nhũng

Ngày 6-5-2016, Đoàn ứng cử viên ĐBQH – Đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Long An gồm: Vụ trưởng Vụ Khoa học - công nghệ - môi trường của Quốc hội - Nguyễn Tuấn Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần; Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung; Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng và Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An - Trần Tam tiếp xúc với hơn 100 cử tri tại 2 xã Thuận Mỹ và Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành.


Cử tri Nguyễn Tấn Phước, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành phát biểu tại hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Sau khi đại diện UBMTTQ tỉnh thông qua tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV trình bày chương trình hành động của mình đồng thời lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đóng góp, kì vọng của các cử tri tại địa phương.

Tin tưởng vào chương trình hành động và lời hứa của các ứng cử viên, cử tri hai xã Thuận Mỹ và Thanh Vĩnh Đông đề nghị các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tham gia góp tiếng nói vào các vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm như: Phòng chống tham nhũng; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình ứng phó với biến đổi khí hậu như hạn hán, xâm nhập mặn hiện nay; xây dựng đạo đức, văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Việt thể hiện ở những hành vi, chuẩn mực xã hội của người Việt,…

Trước các ý kiến và vấn đề của cử tri quan tâm, các ứng cử viên cho biết, trong thời gian tới, dù có đắc cử ĐBQH hay không thì với chức trách, nhiệm vụ của mình, sẽ tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề đã được cử tri quan tâm.

Chiều cùng ngày, Đoàn ứng cử viên ĐBQH – Đơn vị bầu cử số 2 khóa XIV, nhiệm kì 2016 - 2021 tiếp xúc cử tri tại xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết