
Từ những con phố lung linh đèn lồng ở Hội An đến những bãi biển thanh bình tại Kiên Giang, các điểm đến này tiếp tục ghi dấu ấn nhờ bản sắc địa phương chân thật và chất lượng dịch vụ vượt mong đợi.
-
Khu di tích Gò Tháp - Điểm đến đặc biệt trong vùng Đồng Tháp Mười
Khu di tích Gò Tháp, thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là điểm đến thú vị với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa - lịch sử.
-
Tân Trụ: Đánh thức tiềm năng du lịch nông nghiệp, nông thôn
Huyện Tân Trụ đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương...
-
Bún cá cà chơi - tinh túy ẩm thực của người Khmer Nam Bộ
Nếu đã từng thưởng thức món bún cá của miền Tây Nam Bộ, thực khách sẽ nhớ mãi hương vị của cà chơi trong nước dùng, thứ gợi cho ta về một phong vị của một vùng đất phương Nam trù phú sản vật.
-
Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 9 - Cao nguyên đá nở hoa
Đến với lễ hội, ngoài việc được thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa tam giác mạch, du khách còn được tham quan, khám phá những nét đẹp đặc trưng của văn hóa và con người Hà Giang.
-
Thủ tướng yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách
Thủ tướng vừa ký ban hành Công điện về việc khắc phục sự cố lật xe do lũ tại Khu Du lịch Cù Lần, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, khiến 4 khách du lịch Hàn Quốc bị tử vong, 1 người Việt Nam bị thương.
-
Xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực Việt Nam có 126 món ăn đặc sản
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục bản đồ ẩm thực, văn hóa Việt Nam giai đoạn 2 có 126 món ăn đặc sản tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố.
-
Đoàn nữ cán bộ hưu trí tỉnh trải nghiệm du lịch Long An
Kết thúc hành trình, các thành viên trong đoàn có một số góp ý nhằm giúp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như hoạt động quảng bá du lịch Long An.
-
Đẩy mạnh hoạt động du lịch gắn với tham quan các di tích văn hóa - lịch sử trong học sinh, sinh viên trong tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa vừa ký công văn có nội dung đôn đốc thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động du lịch gắn với tham quan các di tích văn hóa -lịch sử trong học sinh, sinh viên trong tỉnh.
-
Cơ hội xúc tiến, quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Hậu Giang
Tuần lễ Du lịch và Văn hóa Ẩm thực tỉnh Hậu Giang, diễn ra từ ngày 29/12/2023 đến ngày 2/1/2024 tại thành phố Vị Thanh, sẽ tạo cơ hội quảng bá hình ảnh Hậu Giang đến du khách trong, ngoài nước.
-
Long An giới thiệu nhiều điểm mới trong du lịch
Trong chuyến khảo sát, các doanh nghiệp, công ty lữ hành có một số đóng góp ngắn hạn và dài hạn nhằm giúp Long An hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm du lịch.
-
Bánh xèo Lộc Giang
Chiều mưa! Tôi được người bạn hồi nhỏ học chung trường làng giới thiệu quán bánh xèo ở xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Lâu ngày không gặp, cả đám rủ sang quán bánh xèo...
-
Hậu Giang mở 3 tuyến du lịch đường sông
Du lịch đường sông giúp tăng trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước khi đến Hậu Giang.
-
Hơn 100 cán bộ văn hóa được tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên bảo tàng, di tích
- Giữ nguyên tên gọi các di sản phi vật thể, di tích, khu du lịch quốc gia sau sáp nhập
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 30% trong quý 1 năm 2025
- Nét duyên phụ nữ xứ Huế
- Phú Quốc đứng thứ 2 trong 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới
-
Chùa Linh Ứng nơi có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m sẽ là điểm nhấn du lịch tâm linh
- Hang Sơn Đoòng - top điểm đến siêu thực của thế giới
- Nhu cầu du lịch của người dân Nga đến Việt Nam tăng mạnh
- Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển du lịch
- Tháng ba trở lại Lý Sơn
- Nhiều khu nghỉ dưỡng đã 'cháy' phòng dịp lễ 30/4
- Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 30% trong quý 1 năm 2025
- Đến cù lao Ông Hổ thăm Khu lưu niệm Bác Tôn
- Giữ nguyên tên gọi các di sản phi vật thể, di tích, khu du lịch quốc gia sau sáp nhập
- Hơn 100 cán bộ văn hóa được tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên bảo tàng, di tích